Sân bay Điện Biên hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 2-12

(PLO)- Sân Bay Điện Biên khai thác trở lại sau 8 tháng đóng để thi công nâng cấp, mở rộng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GTVT vừa quyết định chấp thuận khai thác trở lại sân bay Điện Biên từ 0 giờ 01 ngày 2-12, sau 8 tháng đóng sân bay để thi công.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến thời điểm này các hạng mục: đường băng, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ, đài dẫn đường, đèn hiệu, biển báo và hàng rào an ninh... thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên đã hoàn thành. Các hệ thống của nhà ga mới được nâng cấp đã được chạy thử, hiệu chỉnh để sẵn sàng khai thác.

Trước đây Bamboo Airways từng khai thác chặng Điên Biên – TP.HCM bằng máy bay ATR 72 và máy bay phản lực loại nhỏ Embraer 190.
Trước đây Bamboo Airways từng khai thác chặng Điện Biên – TP.HCM bằng máy bay ATR 72 và máy bay phản lực loại nhỏ Embraer 190.

Ngày 22-1-2022, dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên và ACV khởi công. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của ACV và chi phí giải phóng mặt bằng 1.555 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Điện Biên.

Dự án giúp sân bay Điện Biên đáp ứng khai thác được các máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, thay vì chỉ các máy bay nhỏ như hiện tại. Đồng thời nâng cấp nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.

Sân bay Điện Biên được khôi phục từ sân bay Mường Thanh. Do hai đầu đường băng vướng núi và hệ thống trang thiết bị hạ tầng đơn giản, sân bay Điện Biên chỉ khai thác được dòng máy bay phản lực cánh quạt loại nhỏ như ATR 72, máy bay phản lực nhỏ như Embraer 190 vào ban ngày trong điều kiện thời tiết cho phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm