(PLO)- Mưa lũ khiến sân khấu nổi trên sông Hương bị bùn non bao phủ, các công nhân phải tháo dỡ ván gỗ để xử lý.
Khác với vẻ lung linh, tráng lệ thường thấy trong các chương trình nghệ thuật, sân khấu nổi trên sông Hương trở nên ngổn ngang với lớp bùn đất sau nhiều trận lũ liên tiếp diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.
Hai bờ sông Hương vốn nổi tiếng với những thảm cỏ xanh mướt, những năm qua, được quy hoạch bài bản với những tuyến phố đi bộ và sân khấu ngoài trời lộng lẫy. Năm 2024, TP Huế khởi công xây dựng công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo bộ dọc bờ Nam sông Hương với tổng mức đầu tư gần 29 tỉ đồng. Sân khấu có hình bán nguyệt rộng 430m² kết nối với đường dạo bộ có chiều dài hơn 400 m. Sân khấu được làm bằng bê tông cốt thép, sàn được lát bằng gỗ lim. Khi nước lũ rút, bùn đất đọng lại dưới các khe hở giữa những thanh gỗ, tạo thành những hố bùn khó vệ sinh. Bùn đất cũng khiến đường đi dạo trơn trượt, khó đi lại.
Công nhân phải tháo dỡ nhiều thanh gỗ để vệ sinh bùn đất dày đặc phía dưới. Nước lũ cũng cuốn theo rác thải, ni lông vương vãi, mắc lại trên cây cỏ dọc tuyến đường đi bộ. Theo Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế, đơn vị thi công đang khẩn trương chỉnh trang, khắc phục hậu quả tại khu vực sân khấu nổi (phía sau Bia Quốc học), tuy nhiên với khối lượng công việc khổng lồ sau mưa lũ khiến thời gian khắc phục kéo dài. Ngoài ra, những thảm cỏ hai bên bờ sông Hương vốn xanh tốt, nay chết khô và trơ trọi do bị lớp bùn non dày đặc che phủ dài ngày.
Tại nhiều vị trí, bùn đất đọng lại thành từng lớp khá dày, gây khó khăn cho việc đi lại và dọn dẹp. Nhiều cây hoa, cây bụi trang trí dọc hai bờ sông Hương cũng xơ xác do bị ngập úng lâu ngày. Bùn đất, những hàng ghế chỏng chơ, ngổn ngang sau khi nước rút. Lãnh đạo Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế, cho biết song song với việc dọn dẹp, đơn vị đang khẩn trương trồng dặm lại cây, đảm bảo thảm thực vật bên bờ sông Hương sớm xanh tốt trở lại.