San ủi đất trái phép, giám đốc ngân hàng liên tục bị phạt

(PLO)- Một giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk san ủi đất trái phép, liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi hủy hoại đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Phan Ngọc Diễn, Giám đốc một Ngân hàng có chi nhánh tại Đắk Lắk.

Theo hồ sơ, ông Phan Ngọc Diễn nhận chuyển nhượng nhiều diện tích đất ở xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền. Trong đó, có một số thửa đất quy hoạch đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất lúa.

Khu vực đất ông Phan Ngọc Diễn đã san ủi. Ảnh: VLX

Khu vực đất ông Phan Ngọc Diễn đã san ủi. Ảnh: VLX

Sau đó, ông đã san ủi với diện tích đất rất lớn khi chưa được phép của chính quyền địa phương.

Tháng 5-2020, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Ngọc Diễn 105 triệu đồng. Lý do ông Diễn đã làm biến dạng bề mặt của các thửa đất với tổng diện tích hơn 11.500 m2 đất nông nghiệp, rừng sản xuất. UBND tỉnh cũng yêu cầu ông Diễn khôi phục nguyên trạng của đất trước khi vi phạm.

Thế nhưng, ông Diễn không chấp hành việc khắc phục theo yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Lắk mà tiếp tục tái phạm.

Tháng 4-2021, UBND xã Hòa Thắng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Diễn về hành vi hủy hoại đất. Cụ thể ông Diễn đã làm biến dạng địa hình hơn 6.600 m2 tại thôn 6, xã Hòa Thắng.

Một tháng sau, UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt ông Diễn 60 triệu đồng cũng về hành vi hủy hoại đất. UBND tỉnh cũng yêu cầu ông Diễn khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Sau đó, ông Diễn khiếu nại quyết định xử phạt của UBND tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, ông Diễn đã chấp hành các quyết định xử phạt trước đó. Tuy nhiên, ông này khiếu nại quyết định xử phạt 60 triệu đồng.

Ông Phan Ngọc Diễn san ủi trái phép diện tích đất rất lớn. Ảnh: VLX

Ông Phan Ngọc Diễn san ủi trái phép diện tích đất rất lớn. Ảnh: VLX

Để giải quyết đơn khiếu nại của ông Diễn, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thuê đơn vị giám định độc lập.

Trên cơ sở bản kết luận giám định của Viện Quy hoạch - Thiết kế nông nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định hành vi san gạt đất của ông Phan Ngọc Diễn đã làm suy giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Việc chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đối với ông Diễn là đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với PLO ông Phan Ngọc Diễn cho biết ông đã nắm được quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm