Sập giáo đường ở Israel: 2 người chết, hơn 100 người bị thương

Theo hãng tin Sputnik, ngày 16-5, khán đài tại một giáo đường Do Thái ở khu định cư Giv'at Ze'ev thuộc Bờ Tây Israel, cách Jerusalem khoảng 5 km về phía tây bắc đã bị sập khiến 2 người chết và hàng trăm người bị thương.

Khán đài ở một giáo đường tại Israel sập đổ khiến hai người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nguồn: TWITTER

Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza, và vài tuần sau vụ giẫm đạp chết người tại một buổi hành hương ở miền bắc Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các binh sĩ và nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường ngay sau đó.

Các kênh truyền thông địa phương tiết lộ có khoảng 600 người bên trong giáo đường vào thời điểm khán đài sập đổ. Một đoạn video quay từ giáo đường cho thấy hàng trăm tín đồ đã tập trung và nhảy múa theo nhạc, khiến khán đài không chịu được sức nặng nên sập xuống.

Xe cứu thương và xe cứu hỏa có mặt bên ngoài ngôi giáo đường. Nguồn: TWITTER

Những đoạn video khác quay bên ngoài giáo đường cho thấy nhiều xe cứu thương và xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Vụ việc gây ra một khung cảnh hỗn loạn, người dân nghe thấy nhiều tiếng kêu gọi bình tĩnh khi các tín đồ tìm cách rời khỏi giáo đường.

Theo thông tin mới nhất từ Dịch vụ cấp cứu Israel Magen David Adom (MDA), số người bị thương được sơ tán khỏi giáo đường đã tăng từ 132 lên hơn 160 người, Sputnik đưa tin.

"Sau sự cố ở Giv'at Ze'ev, các nhân viên cứu thương đã sơ tán 167 người bị thương" - MDA tuyên bố, lưu ýthêm rằng tình trạng của 5 trong số những người bị thương được tiên lượng xấu, 10 người trong số họ ở mức độ trung bình và 152 người khác bị thương nhẹ.

Khung cảnh hỗn loạn khi các tín đồ tìm cách rời khỏi giáo đường. Nguồn: TWITTER

Trước đó, lực lượng cảnh sát Israel thông báo có khoảng 40 người bị thương và gọi đây là "sự cố tôn giáo có nhiều thương vong", trong khi các cơ sở y tế địa phương cho biết khoảng 60 người đang được điều trị, 10 người trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch và 2 người đã chết.

Chỉ vài tuần trước đó, một vụ giẫm đạp chết người đã xảy ra tại một buổi hành hương ở miền bắc Israel, với 45 người chết và hơn 150 người bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là "một trong những thảm họa tồi tệ nhất" trong lịch sử đất nước.

Bên cạnh đó, vụ việc còn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng và bạo lực đang gia tăng giữa Israel và Hamas, với khoảng 3.000 quả rocket đã được nhắm vào Israel trong tuần qua. Các cuộc giao tranh đã khiến 197 người thiệt mạng ở Dải Gaza và 10 người chết ở Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm