Sạp ở chợ Bến Thành nói thách 700.000 đồng/3 đôi tất ngừng bán từ 25-8

(PLO)- Theo Ban quản lý chợ Bến Thành, hộ kinh doanh nói thách "3 đôi tất giá 700.000 đồng" đã thực hiện hành vi không niêm yết giá đầy đủ rõ ràng, có hành vi thách giá và nài ép khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban quản lý chợ Bến Thành (TP.HCM) đã chính thức ban hành Quyết định về việc xử lý hộ kinh doanh vi phạm nội quy chợ.

Cụ thể, căn cứ nội quy chợ Bến Thành đã được UBND quận 1 phê duyệt năm 2004, biên bản kiểm tra về việc vi phạm nội quy chợ ngày 17-8 đối với hộ kinh doanh tại sạp 194-196 (thông vách) và biên bản làm việc về việc xử lý vi phạm nội quy chợ ngày 18-8, Ban quản lý chợ Bến Thành quyết định xử phạt vi phạm Nội quy chợ đối với bà T.T.M.D và ông D.A.T là chủ hộ kinh doanh tại sạp 194, 196, ngành nghề kinh doanh quần áo. Sạp 194, 196 do bà V.T.T trực tiếp kinh doanh.

Sạp bán hàng nói thách 700.000 đồng/3 đôi tất chính thức bị tạm nghỉ bán bảy ngày

Sạp bán hàng nói thách 700.000 đồng/3 đôi tất chính thức bị tạm nghỉ bán bảy ngày

Hộ kinh doanh này đã thực hiện hành vi không niêm yết giá đầy đủ rõ ràng; người kinh doanh có hành vi thách giá và nài ép khách hàng, vi phạm nội quy chợ.

"Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm về hành vi của người kinh doanh tại sạp được quy định tại nội quy chợ. Hình thức xử phạt là đình chỉ kinh doanh bảy ngày, từ ngày 25-8 đến 31-3. Các cá nhân liên quan có quyền khiếu nại từ ngày 22-8 đến ngày 24-8", Quyết định nêu rõ.

Như PLO.VN đã thông tin, trên mạng xã hội xôn xao clip một nam du khách người Nhật Bản đến sạp hàng thời trang ở chợ Bến Thành hỏi mua ba đôi tất được báo giá 700.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Ban Quản lý chợ Bến Thành cho biết, ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội, Ban quản lý đã tiến hành rà soát và mời tiểu thương làm việc.

Đây là hộ kinh doanh vừa mới thuê sạp bán hàng tại chợ được vài tháng. Theo quy định các tiểu thương phải thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết để không gây nhầm lẫn cho khách hàng.

“Tuy nhiên, việc bán hàng nói thách trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương khác. Vì vậy, Ban Quản lý chợ có cuộc họp đột xuất và thống nhất sẽ tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của sạp này trong vòng bảy ngày” - đại diện Ban Quản lý chợ Bến Thành thông tin.

Ban Quản lý chợ sẽ tiếp tục tuyên truyền để bà con tiểu thương thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời khuyến cáo nếu vi phạm các hành vi “chặt chém”, ngoài bị xử lý theo quy định, ban quản lý chợ sẽ đề nghị rút giấy phép kinh doanh đối với chủ sạp, đối với người thuê sẽ đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê và không cho phép kinh doanh tại chợ.

Đại diện ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, vị du khách trên tên là Kiki, một youtuber nói tiếng Việt rất tốt, là bạn của một người Nhật bán cà phê trong chợ. Kiki thường hay quay clip để giới thiệu cho khách Nhật khi đến Việt Nam cũng như quảng bá sản phẩm của Việt Nam và Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm