Sát hại chủ quán vì không cho chơi game

(PLO)- Mang 5.000 đồng đi chơi game nhưng bị trừ nợ và không cho chơi, Rơ Lan Sân xảy ra mâu thuẫn với chủ quán, rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-1, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Rơ Lan Sân (21 tuổi, ngụ làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) 16 năm tù về tội giết người.

Thu tiền trừ nợ, chủ quán bị đâm
Mâu thuẫn bị thu tiền trừ nợ nhưng không cho chơi game, Rơ Lan Sân dùng dao đâm chủ quán tử vong. Ảnh: TS.

Theo bản án, khoảng 20 giờ ngày 23-5-2023, Rơ Lan Sân mang theo 5.000 đồng đến quán internet của anh ĐTT (35 tuổi, ngụ cùng làng với Sân) chơi game. Nhưng do Sân còn nợ 120.000 đồng nên anh T thu tiền trừ nợ và không cho chơi.

Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Sân bị anh T dùng tay đánh vào mặt. Bực tức, Sân chạy vào nhà dân gần đó lấy hai con dao quay lại tấn công khiến anh T tử vong.

Đến 12 giờ hôm sau, Rơ Lan Sân đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm