Kẻ đâm phó công an phường ở Huế bị khởi tố tội giết người

(PLO)- Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Tấn Sang về tội giết người do có hành vi dùng dao tấn công làm phó công an phường hy sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, ngụ TP Huế) về tội giết người.

Khởi tố kẻ đâm phó công an phường hy sinh
Nguyễn Tấn Sang bị khởi tố về tội giết người vì dùng dao đâm phó công an phường hy sinh. Ảnh: Q.ANH

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12-1, Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh (phường Thủy Vân) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhận được tin báo, Đại úy Trần Duy Hùng (hiện được phong vượt cấp lên trung tá) - Phó Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, Cảnh sát khu vực phường cùng bảo vệ dân phố đến hiện trường để vận động, yêu cầu Sang quay trở lại nhà.

Tuy nhiên, Sang không chấp hành yêu cầu mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng tổ công tác.

Quá trình này, Sang vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo một con dao Thái Lan tấn công vào tổ công tác.

Trước hành vi nguy hiểm của Sang, Đại úy Trần Duy Hùng đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ Sang. Qúa trình này, Đại úy Hùng bị Sang đâm nhiều nhát vào cổ và ngực.

Mặc dù đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế tận tình cứu chữa nhưng Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm