Sát hại người đồng tính rồi phi tang xác, cướp tài sản

Ngày 6-1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Trọng Nghĩa (17 tuổi, ngụ TP Cầu Đốc) 16 năm tù về tội giết người và năm năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp tình phạt chung bị cáo Nghĩa phải chịu là 18 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 3-2021, thông qua mạng internet, Nghĩa quen biết với TQM (người đồng tính nam). Sáng ngày 23-3-2021, Nghĩa nhiều lần đến tiệm game NP2 (khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) chơi game và thua hết tiền, vàng gần 13 triệu đồng trong đó có 1 triệu đồng mượn của M.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, M. chạy xe đến nhà rủ Nghĩa đi chơi. Trong lúc Nghĩa Nghĩa điều khiển xe, M. ngồi phía sau dùng tay sờ vùng ngực, bộ phận sinh dục và hôn vào cổ làm Nghĩa khó chịu nhưng Nghĩa không phản kháng vì sợ bị đòi tiền.

Bị cáo Bùi Trọng Nghĩa tại tòa. Ảnh: HD

Sau đó, Nghĩa chở M. về nhà trọ của Nghĩa, lúc này M. kêu Nghĩa vào lấy chìa khóa cổng, tiếp tục đi chơi. Nghĩa biết M. muốn quan hệ đồng tính nên rất tức giận và lấy theo con dao.

M. kêu Nghĩa điều khiển đến khu đô thị mới thuộc tổ 18, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc rồi dừng xe. Tại đây M. tiếp tục có hành vi dâm ô với Nghĩa. Nghĩa không đồng ý, kêu M. chở về nhà nhưng M. không chịu. Tức giận, Nghĩa lấy dao dọa đâm nên M. hoàng sợ chạy.

Nghĩa đuổi theo nắm áo làm đứt sợi dây chuyền của M. M. quay lại xô Nghĩa té ngã vào vách tường, đạp trúng mảnh vỡ thủy tinh đứt chân. Sau đó, Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân đến gãy lưỡi dao. Thấy M. bất động, Nghĩa chở phi tang xác đến hố sâu gần đó. Nghĩa lấy 500.000 đồng cùng sợi dây chuyền rồi trở về nhà trọ.

Sáng hôm sau, Nghĩa mang tài sản cướp được đi bán lấy chơi game và chuộc tài sản cầm trước đó. Đến khoảng 08 giờ ngày 24-3-2021, Nghĩa đi đầu thú và nộp lại số tiền còn dư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm