Sau 5 năm khởi công, cảng Mỹ Thủy bắt đầu thi công

(PLO)- Sau 5 năm khởi công, đến nay dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị chính thức triển khai thi công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ triển khai thi công dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng.

Trước đó, dự án này đã được khởi công vào năm 2019. Tuy nhiên, sau thời gian dài dự án vẫn chưa được thi công, gây nhiều khó khăn cho địa phương và khiến dư luận bức xúc.

Cảng Mỹ Thủy
Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy được thi công sau 5 năm triển khai lễ khởi công. Ảnh: ND

Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019, có quy mô 685 ha với tổng vốn đầu tư 14.234 tỉ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư.

Khu bến cảng hoàn thành sẽ phục vụ cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết hợp thu hút lượng hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

sau-5-nam-khoi-cong-cang-my-thuy-duoc-trien-khai-thi-cong (3).jpg
Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ thi công. Ảnh: ND

Tại lễ triển khai thi công, đại diện nhà đầu tư đưa ra cam kết quyết tâm đến cuối năm 2025 hoàn thành từ 2 đến 4 bến cho tàu có trọng tải đến 100.000 tấn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư, sau buổi lễ phải bắt tay vào thi công và thực hiện đúng kế hoạch. Đồng thời, cam kết địa phương sẽ đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm