Sau khi được điều tra, xét xử lại, 1 cựu tổng giám đốc được giảm đến 10,5 năm tù

(PLO)- Sau khi điều tra lại, cựu tổng giám đốc Công ty xổ số Đồng Nai được thay đổi tội danh, từ tham ô tài sản sang lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và được tòa sơ thẩm lần 2 xử giảm 10.5 năm tù so với sơ thẩm lần 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm lần và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Minh (66 tuổi) năm năm sáu tháng tù và Nguyễn Thị Thùy Oanh (64 tuổi) năm năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (viết tắt là Công ty Xổ số Đồng Nai) là doanh nghiệp vốn 100% vốn nhà nước. Ông Minh là Tổng giám đốc và bà Oanh là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài vụ.

Bị cáo Minh (áo xanh) tại phiên tòa. Ảnh: T.Tâm.

Bị cáo Minh (áo xanh) tại phiên tòa. Ảnh: T.Tâm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008-2012, xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân nên hai bị cáo Minh và Oanh đã có những hành vi lập dự toán, đề xuất với cấp có thẩm quyền xét duyệt, quyết toán tăng quỹ lương của năm công tác trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 78 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Minh hưởng lợi số tiền hơn 4,1 tỉ đồng, bị cáo Oanh hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng. Số tiền còn lại hơn 70,5 tỉ đồng, bị cáo Minh đã chỉ đạo chia hết cho 72 người lao động trong công ty.

Trước đó, vào ngày 6-7-2020, xử sơ thẩm lần một, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Minh 16 năm tù, bị cáo Oanh 14 năm tù về tội tham ô tài sản.

Cùng liên quan vụ án, ba bị cáo lãnh mức án từ hai đến ba năm tù nhưng được cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Đào Ngọc Hoàng (cựu trưởng Phòng chính sách lao động, Sở LĐ-TBXH tỉnh), Khương Thái Học (cựu phó trưởng Phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TBXH tỉnh) và Cao Thị Cúc (cựu phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh).

Sau đó bị cáo Minh và Oanh đều có đơn kháng cáo.

Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định, hành vi của bị cáo Minh và Oanh là lấy tài sản của Nhà nước đem chia cho tất cả mọi người trong công ty nên không phạm tội tham ô tài sản mà có dấu hiệu của tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, bản án phúc thẩm đã hủy một phần bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai về tội danh, hình phạt đối với bị cáo Minh và Oanh.

Sau khi điều tra lại, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị cáo Minh và Oanh phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Minh cũng đã khắc phục được hơn 3,2 tỉ đồng, bị cáo Oanh khắc phục 900 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm