Sau mưa lớn, trung tâm TP.HCM 'kẹt cứng' người dân vui chơi đón năm mới 2024

(PLO)- Các tuyến đường đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như các trục đường lân cận cũng liên tục "kẹt cứng" người dân đi vui chơi đón năm mới 2024. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Càng về khuya các tuyến đường trung tâm của TP.HCM ken đặc người dân vui chơi năm mới.

Năm mới 2024
Nhiều nhóm bạn cũng nô nức đến các khu trung tâm để chụp hình vui chơi đón năm mới

Nếu như năm ngoái, TP.HCM có đến 2 điểm thưởng thức nghệ thuật đón năm mới là Ngã tư Lê Duẩn và phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì năm nay chỉ có trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức đếm ngược countdown.

nam-moi-20241-5831.jpg
Tuyến đường Lê Duẩn khá thông thoáng xe di chuyển. Ảnh: THĂNG BÌNH

Do đó, năm năm tuyến đường Lê Duẩn không kẹt xe như các dịp lễ khác. Bên cạnh đó, việc cấm các tuyến đường để thuận tiện cho việc bắn pháo hoa đã giúp cho tuyến đường Lê Duẩn thông thoáng hơn.

img-1542-2261.jpg
Các làn xe trên đường Lê Duẩn di chuyển khá nhanh

Chia sẻ với PLO, một vị cảnh sát giao thông cho biết: “Năm nay tuyến đường Lê Duẩn khá thông thoáng việc điều hành các tuyến xe cũng không gặp khó khăn như mọi khi. Thế nhưng việc đếm ngược chỉ có một điểm nên tôi nghĩ kẹt xe sẽ diễn ra ở các khu vực đó”.

nam-moi-20242-4288.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông đứng kiểm soát trên tuyến đường Lê Duẩn
img-1540-9818.jpg
Phía trước Diamond Plaza, người dân vui chơi chụp hình lưu niệm cùng người thân, bạn bè

Theo ghi nhận, năm nay chỉ có một điểm tổ chức đếm ngược do đó, các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ như Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Đạm, đường Pasteur… không có chỗ “chen chân”.

img-1580-8894.jpg
Đường Huỳnh Thúc Kháng ken đặc người dân đi dạo chơi đón năm mới
img-1564-5115.jpg
Tuyến đường Lý Tự Trọng cũng đông đúc xe lưu thông
img-1566-4690.jpg
Ngã tư Tôn Thất Thiệp và Pasteur cũng kẹt xe hàng giờ đồng hồ
img-1567-3907.jpg
Biển người đổ về trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 22h30'
anh1-351.jpg
Xung quanh phố đi bộ, người dân chọn ngồi trên các vỉa hè thưởng thức âm nhạc
anh2-9810.jpg
Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng càng về khuya càng đông đúc
anh3-7004.jpg
Người dân và các phương tiện giao thông đứng hàng giờ liền vì không thể di chuyển
img-1568-9867.jpg
Các tuyến đường xung quanh phố đi bộ dường như kẹt cứng các phương tiện giao thông không thể lưu thông
img-1581-4571.jpg
Ngã tư Pasteur và Lê Lợi xe máy cũng đứng hàng giờ liền

Các ngã tư, điểm giao giữa các tuyến đường người đi bộ lẫn phương tiện giao thông đứng nguyên tại chỗ hàng giờ đồng hồ. Tuyến đường Pasteur giao với Lê Lợi cũng thường xuyên kẹt xe hàng giờ liền..

img-1577-5553.jpg
Người dân nô nức với các tiết mục tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
img-1578-203.jpg
Du khách cũng đến thưởng thức âm nhạc và tham gia đếm ngược tại phố đi bộ
img-1576-2434.jpg
Càng về khuya dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông đúc
img-1572-5980.jpg
Phố đi bộ Nguyễn Huệ kẹt cứng người dân,

Chia sẻ với PLO, anh Công Tiến (ngụ quận 4, TP.HCM) cho biết anh và người thân đã đến phố đi bộ từ sớm., dù biết đông nhưng cũng muốn đi để thưởng thức không khí phố xá dịp cuối năm.

"TP.HCM từ xưa đã vậy, ở nhà đón năm mới hay xem pháo hoa vẫn được nhưng tôi cũng muốn đưa các con ra đây để nghe nhạc ngắm nhìn dòng người vui chơi đón năm mới đó cũng là một kiểu vui chơi mà các con thích. Khi chiều trời mưa khá lớn nhưng giờ này đã tạnh thì xem như mưa cuối năm cuốn trôi đi muộn phiền" - anh Tiến cho hay.

Không chỉ phố đi bộ, khu vực đường sách TP.HCM cũng khá rộn ràng khi nhiều người dân cũng đổ về đây để theo dõi và đón năm mới Dương lịch với chủ đề “Rực rỡ Việt Nam: Lan tỏa văn hóa - Chào mừng năm mới”.

anh4-444.jpg
Chương trình được tổ chức bởi HTV phối hợp với Đường sách TP.HCM
duong-sach-6751.jpg
Ông Lê Hoàng cùng các đại sứ văn hoá đọc năm 2023
img-1536-4194.jpg
Nhiều bạn trẻ đến đường sách lựa chọn các tác phẩm thay vì chạy vào trung tâm thành phố

Không chỉ vậy, nhiều người dân chọn đứng trên cầu calmette (quận 4) để ngắm pháo hoa. Dù lực lượng công an và cảnh sát giao thông đã để các biển cấm đậu, đỗ xe trên cầu nhưng người dân vẫn chọn đứng tại đây khiến cho các ngõ của cầu bị kẹt xe.

img-1587-4472.jpg
Lực lượng công an điều hướng các phương tiện giao thông
img-1590-7347.jpg
Các ngõ rẽ của cầu bị kẹt vì đông đúc người dân đứng hai bên đường
img-1591-8782.jpg
Nhiều người dân chọn đứng trên cầu để vui chơi, ngắm pháo hoa
img-1592-5962.jpg
Lực lượng công an được bố trí quản lý trên khắp các ngõ tuyến đường trung tâm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm