Sau tuyến điều tra 'Công trường sa tặc trong rừng ở Bình Thuận': Ông trùm sa tặc ở Hàm Tân bị bắt

(PLO)- Trước khi bị Công an huyện Hàm Tân bắt tạm giam, ông trùm “công trường sa tặc” đã sáu lần bị xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính để điều tra về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Điều 228 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng với các quyết định nói trên, Công an huyện Hàm Tân đã di lý Chính từ TP Phan Thiết về xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân để tiến hành khám xét.

Vụ công trường sa tặc: 'ông trùm' bị bắt
Công an đưa bị can Nguyễn Hữu Chính về nhà ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân sáng 3-4 để thực hiện việc khám xét. Ảnh: P.NHUẬN

Liên tục bị xử phạt

Theo điều tra, Nguyễn Hữu Chính là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Xuân Du ở thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Từ tháng 4-2020 đến tháng 9-2022, Nguyễn Hữu Chính đã bị các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân và tỉnh Bình Thuận sáu lần xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể, tháng 7-2023, Phòng TN&MT đã chuyển hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của ông Nguyễn Hữu Chính gửi cơ quan điều tra công an huyện.

Đến ngày 24-8-2023, UBND huyện Hàm Tân tiếp tục có công văn gửi công an huyện nghiên cứu, điều tra, xác minh và xử lý vụ việc khai thác khoáng sản trái phép của ông Chính.

Đến tháng 9-2023, ông Chính tiếp tục vi phạm nên Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định trưng cầu Bộ TN&MT giám định khối lượng khoáng sản đã khai thác, loại khoáng sản đã khai thác và Bộ TN&MT đã cử Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thực hiện công tác giám định. Đồng thời, Công an huyện Hàm Tân tiếp tục tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của UBND xã Sơn Mỹ.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, Công an huyện Hàm Tân xác định tại năm vị trí đất (10/10 thửa đất) có dấu hiệu bị tác động, hoạt động khai đào, vận chuyển khoáng sản thuộc ba khu vực: Bình Long, Núi Đất và Phước Sa.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép tại khu vực đất xung quanh khu vực bãi tập kết của hộ ông Chính là có cơ sở.

Công an vào cuộc

Trước đó, sau khi Pháp Luật TP.HCM có loạt bài điều tra “Công trường sa tặc trong rừng ở Bình Thuận”, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị vào cuộc điều tra.

Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra bãi tập kết của ông Chính hiện chứa khoảng 180 m³ cát bồi nền (UBND xã đã kiểm tra, có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật).

Khu vực xung quanh bãi tập kết của ông Chính, ghi nhận tại bốn vị trí đang chứa khoảng 2.225 m³ cát bồi nền, tại thời điểm kiểm tra không có đương sự nào để làm việc và kiểm tra nguồn gốc của số lượng khoáng sản nêu trên.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra sâu vào khu vực các rừng tràm cách bãi tập kết của ông Chính khoảng 2 km, phát hiện hai vị trí có dấu tác động mới của các phương tiện vào khai thác với diện tích bị tác động khoảng 15 x 5 x 1,8 m và 30 x 20 x 1,5 m.

P4_PHU_namtung.jpg
“Công trường sa tặc” mà PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận. Ảnh: M.HẬU

“Theo nội dung báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài phản ánh về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép tại khu vực đất xung quanh khu vực bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng Xuân Du của hộ ông Nguyễn Hữu Chính, qua kiểm tra, xác minh là có cơ sở” - nhận định của Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau gần một tháng điều tra, ngày 3-4, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Chính để điều tra về hành vi sai phạm nói trên.

Nguyễn Hữu Chính cùng nhiều người khác ở địa phương bị cơ quan CSĐT xác định đã khai thác trái phép khoảng 6,2 ha đất tại xã Sơn Mỹ, trong đó có khoảng 5 ha là đất của Chính, còn lại của ba người khác cùng địa phương.•

Khai thác cát trái phép xuyên Tết

Trước đó, vào ngày 26-2, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tuyến bài điều tra “Công trường sa tặc trong rừng ở Bình Thuận” phản ánh những ngày cận và trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, “công trường sa tặc” ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận do Nguyễn Hữu Chính làm chủ vẫn rầm rập khai thác.

Việc làm này của Chính khiến người dân ở vùng quê Sơn Mỹ bức xúc khi những mảnh đất đang canh tác, trồng tràm của họ bỗng nhiên biến thành những cái ao khổng lồ vì bị Chính cho hàng chục máy xúc, xe ben, máy đào đến đào lấy cát.

Thậm chí việc lấy cát rầm rộ mặc dù là đào trộm, khai thác trái phép và để “công trường sa tặc” này hoạt động ngày đêm, xuyên Tết, Chính đã cho hàng chục đàn em vây quanh “công trường sa tặc” và sẵn sàng gây sự với bất kỳ ai nhòm ngó công trường phi pháp của Chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm