Sau va chạm giao thông, nam sinh viên mang tội giết người

Ngày 9-2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Lê Phúc Tâm (21 tuổi) 10 năm tù về tội giết người.

Đồng thời tòa tuyên phạt bị cáo Thái Tuấn Em (20 tuổi) và Phạm Văn Chơn (26 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc, An Giang) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Tâm là sinh viên học ngành Y. Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 22-2-2021, bị cáo Tâm điều khiển xe mô tô từ nhà đến chợ Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc phụ người thân bán quần áo. Trên đường đi, Tâm xảy ra va chạm nhẹ với xe mô tô do LMK (17 tuổi) điều khiển chở LTH (16 tuổi) nên xảy ra mâu thuẫn.

Các bị cáo tại tòa.

Sau đó, K., H. rủ thêm Chơn và Tuấn Em đi đánh Tâm. Tuấn Em đi đến đạp vào ngực làm Tâm té ngã. Tâm chống trả thì bị Chơn dùng gậy đánh bóng chày đánh trúng tay phải. Lúc này Tâm cầm dao đuổi đâm nhiều nhát vào người K,. Nhóm K. xông đến thì Tâm bỏ chạy.

Nhanh chóng K. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm