Sinh viên nhiều trường được nghỉ Tết cả tháng

(PLO)- Một số trường đại học có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 dài cả tháng hoặc kết hợp học trực tuyến thêm 1-2 tuần...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay, hầu hết trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã sớm có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho học viên, sinh viên (SV) để các em chủ động kế hoạch đi lại trong dịp Tết.

Sinh viên nghỉ Tết dài hơn mọi năm

Một số trường ĐH có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 dài cả tháng hoặc kết hợp học trực tuyến thêm 1-2 tuần để SV thuận lợi hơn khi về quê đón Tết. Cụ thể, đến thời điểm này, ở khu vực phía Nam, Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) có lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho SV dài nhất, lên đến 37 ngày. Theo thông báo của trường, SV, học viên sẽ nghỉ Tết từ ngày 22-1 đến 25-2 (tức từ ngày 12 tháng Chạp đến hết 16 tháng Giêng).

Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng cho SV, học viên nghỉ Tết đến 28 ngày, từ ngày 29-1 đến hết 25-2.

Trường ĐH Mở TP.HCM cũng cho SV nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 29-1 đến 25-2.

Trường ĐH Luật TP.HCM có lịch nghỉ Tết từ ngày 27-1 đến 25-2.

Các trường ĐH khác cũng linh động cho SV nghỉ Tết đến ba tuần như Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Văn hóa...

Trường ĐH Tôn Đức Thắng nghỉ Tết từ ngày 5 đến 18-2.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nghỉ Tết từ ngày 1 đến 18-2.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) nghỉ Tết từ ngày 28-1 đến 18-2.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH Hoa Sen nghỉ Tết từ ngày 5 đến hết 18-2.

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, SV các khóa 2022, 2023 nghỉ Tết từ ngày 3 đến hết 18-2; SV các khóa 2020, 2021 nghỉ Tết từ ngày 29-1 đến hết 18-2.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nghỉ Tết từ ngày 29-1 đến 20-2.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nghỉ Tết từ ngày 28-1 đến 18-2.

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM được tổ chức chuyến xe nghĩa tình về quê nghỉ Tết
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM được tổ chức chuyến xe nghĩa tình về quê nghỉ Tết năm 2023. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, trường triển khai dạy và học trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ Tết, từ ngày 19-2 đến hết 3-3 (tức từ mùng 10 đến hết 23 tháng Giêng). Từ ngày 4-3, SV trở lại trường học tập trung theo lịch đã đăng ký.

Như vậy, với kế hoạch này, SV của trường được về quê ăn Tết hơn một tháng.

Cũng với cách làm này, bên cạnh thời gian nghỉ chính thức từ ngày 5 đến 18-2, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho SV được học trực tuyến thêm hai tuần trước Tết và một tuần sau Tết. Do đó, SV sẽ có hơn một tháng để chủ động kế hoạch nghỉ Tết khi về quê xa.

Tương tự, ĐH Kinh tế TP.HCM cũng cho SV nghỉ Tết từ ngày 3 đến hết 18-2. Tuy nhiên, từ ngày 19 đến 25-2, trường thực hiện giảng dạy trực tuyến nên SV có thể về quê trong thời gian hơn 20 ngày.

Thuận tiện hơn cho sinh viên

Trao đổi với chúng tôi, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết cho SV nghỉ dài nhưng trường vẫn đảm bảo tiến độ đào tạo theo kế hoạch. Quan trọng nhất là trường muốn tạo điều kiện cho SV được nghỉ học sớm và vào học trễ để thuận tiện trong việc đi lại, bớt tốn kém chi phí. “Vì trường có nhiều SV ở quê xa, việc mua vé tàu, xe hay máy bay trong thời gian cao điểm của kỳ nghỉ Tết sẽ rất đắt đỏ” - ThS Phạm Thái Sơn nói.

w-p13-nghi-tet-h2-6405.jpg
Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM trong một giờ tự học. Ảnh: TL

Tương tự, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, thông tin: “Thời gian nghỉ Tết kéo dài cho SV nằm trong kế hoạch đào tạo cho cả năm học của trường, vì trường muốn sắp xếp thời gian hợp lý để SV có thời gian nghỉ hè và Tết phù hợp. Theo đó, với những SV khóa từ năm 2022 trở về trước sẽ được nghỉ từ ngày 22-1 đến 24-2, còn khóa năm 2023 được nghỉ từ ngày 29-1 đến 24-2”.

Thời gian bắt đầu học kỳ được tiến hành sớm, vì vậy tiến độ học tập của SV vẫn đảm bảo. Với kế hoạch này, SV sẽ chủ động và thoải mái tinh thần hơn trong việc chuẩn bị việc đi lại cho kỳ nghỉ, việc học tập cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Chuyến xe về Tết miễn phí cho sinh viên khó khăn

Trường ĐH Lạc Hồng có khoảng 40% SV ở các địa phương khác theo học nên năm nay, trường cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân tiếp tục tổ chức chuyến xe về Tết miễn phí cho các SV ở xa, nhất là những SV có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, để có thêm kinh phí trao tặng quà Tết cho SV có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024, Đoàn trường, Hội SV trường đã phát hành 1.000 vé yêu thương để gây quỹ. Đây là dạng vé số, trị giá 20.000 đồng/vé, được phát hành nội bộ.

Ngay khi triển khai, chương trình được đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường, đặc biệt là SV nhiệt tình ủng hộ. Số tiền thu được từ việc phát hành vé số nội bộ, trường sẽ dành khoảng 1/4 chi phí để trao giải thưởng cho người may mắn trúng, phần còn lại sẽ dùng để tặng quà cho SV có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán này.

PGS-TS NGUYỄN VŨ QUỲNH, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm