Sợ mẹ la vì mất dây chuyền, 9X bỏ nhà đi lừa đảo

Ngoài ra trong vụ này, toà cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Ngân (17 tuổi) , Đoàn Thị Thuỳ Trang (18 tuổi) mỗi người 12 tháng tù, Hồ Minh Cường (22 tuổi) 18 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  Các bị cáo Long, Cường, Trang, Ngân (từ phải qua) trước vành móng ngựa. Ảnh: DH

Tại toà, Ngân cho rằng vì lỡ làm mất sợi dây chuyền nhưng không có tiền chuộc, về nhà sợ mẹ la nên bỏ nhà đi. Còn Trang khi toà hỏi tại sao mới sinh con 8 tháng lại bỏ con ở nhà để đi phạm tội, Trang lý nhí “vì buồn chuyện gia đình nên bỏ đi bụi cho thoải mái”. HĐXX nhận định vì bản tính chơi bời, lêu lổng, coi thường pháp luật và vì việc thiếu quan tâm giáo dục con cái của bậc phụ huynh nên các bị cáo rơi vào con đường phạm tội.

Đầu tháng 5-2013 Ngân lên mạng làm quen một thanh niên rồi cùng nhóm bạn trên rủ thanh niên này đi hát karaoke. Sau đó, Ngân giả mượn điện thoại của thanh niên kia rồi bỏ đi luôn. Kế hoạch được cả nhóm thực hiện trót lọt. Cùng thủ đoạn trên, ngày 20-5 và 22-5-2013 cả nhóm lại tiếp tục lên kế hoạch rủ người đi hát karaoke rồi giả mượn điện thoại để chiếm đoạt.

Ngoài ra, tháng 5-2013 Long còn lợi dụng sơ hở của một người bạn để lén trộm một máy tính xách tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm