So sánh sức mạnh quân sự giữa Israel và Hamas

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Israel và nhóm Hamas là không thể so sánh được vì họ “hoàn toàn khác biệt” về tổ chức. Vậy mỗi bên đang sở hữu những thế mạnh gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) tiếp tục leo thang nguy hiểm. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Israel sắp tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn bằng đường bộ vào bên trong Dải Gaza.

Như vậy, một cuộc đối đầu trực diện hơn giữa Lực lượng Phòng vệ Israel và nhóm Hamas có thể sắp xảy ra. Bên cạnh những diễn biến liên quan các cuộc giao tranh, điều khiến dư luận quan tâm lúc này là tương quan lực lượng giữa hai bên như thế nào.

Tờ Newsweek dẫn lời ông Murat Aslan - phó giáo sư tại ĐH Hasan Kalyoncu (Thổ Nhĩ Kỳ) cho rằng về cơ bản, sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Israel và nhóm Hamas là không thể so sánh được vì họ “hoàn toàn khác biệt” về tổ chức.

Sức mạnh quân sự của Israel

Theo báo cáo Cân bằng Quân sự năm 2023 của Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược (IISS, Mỹ), Israel có 169.500 quân nhân đang tại ngũ, được huy động dưới hình thức nghĩa vụ quân sự từ 24 đến 48 tháng (bao gồm cả nam và nữ). Ngay sau các đợt tấn công của Hamas vào lãnh thổ, Israel đã huy động thêm 360.000 quân dự bị để bao vây Dải Gaza.

Israel được đánh giá là lực lượng quân đội lớn thứ tư trong khu vực với ngân sách quân sự khoảng 23,4 tỉ USD, chỉ xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Iran. Trên toàn cầu, quy mô lực lượng quân đội Israel đứng thứ 18, theo bảng xếp hạng của trang Global Power.

So sánh sức mạnh quân sự giữa Israel và Hamas
Binh sĩ Israel trên xe tăng Merkava ở miền bắc Israel ngày 9-10. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel có khoảng 2.200 xe tăng, với 100 xe tăng Merkava (tương tự như xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Đức) đóng vai trò phương tiện chiến đấu chủ lực và 1.200 xe bọc thép chở quân. Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng sở hữu khoảng 300 khẩu pháo kéo, 650 pháo tự hành và 300 hệ thống pháo tên lửa, bao gồm cả Hệ thống tên lửa phóng loạt M270 do Mỹ phát triển.

Về không quân, Lực lượng không quân Israel bao gồm các máy bay chiến đấu F-15, F-16 và F-35 do Mỹ sản xuất với tổng số gần 350 chiếc được chia thành 14 phi đội cùng 2 phi đội trực thăng tấn công Apache. Israel cũng có đủ loại máy bay không người lái (UAV) có vũ trang và không vũ trang, tiêu biểu là các dòng Heron, Hermes và Skylark. Năng lực phòng không của nước này nổi tiếng với hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) có tỉ lệ phòng thủ thành công khoảng 96%.

Bên cạnh đó, Hải quân Israel cũng rất hùng mạnh với 5 tàu ngầm, 3 tàu đổ bộ, 1 đơn vị Biệt kích Hải quân và gần 50 tàu tuần tra và tàu chiến đấu. Đáng chú ý, Israel được cho là có sở hữu vũ khí hạt nhân và coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân như một “biện pháp răn đe cuối cùng” trong tình huống mà sự tồn tại của nhà nước Israel bị đe dọa.

Sức mạnh quân sự của nhóm Hamas

Trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel là quân đội chính quy, được tổ chức, cơ cấu và trang bị kỹ lưỡng thì lực lượng chiến binh Hamas được tập hợp, truyền bá, trang bị và huấn luyện như những phong trào Hồi giáo khác, bao gồm các hoạt động chiến đấu cơ bản như chiến tranh du kích, tấn công liều chết,...

So sánh sức mạnh quân sự giữa Israel và Hamas
Các thành viên của Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hamas. Ảnh: AFP

Hamas được cho là có tới 40.000 tay súng dù sức mạnh chính xác cũng như thành phần của các lực lượng này vẫn chưa rõ ràng.

Nếu Lực lượng Phòng vệ Israel được hỗ trợ bởi ngân sách quốc phòng thì nhóm Hamas phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ nước ngoài và mức ngân sách quân sự của tổ chức này không rõ ràng. Tờ Times of Israel đưa tin vào năm 2016 rằng nhóm Hamas đã chi khoảng 100 triệu USD hàng năm cho cơ sở hạ tầng quân sự.

Hamas không sử dụng thiết giáp cũng như các hệ thống pháo tầm xa vì những hệ thống như vậy sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của lực lượng Israel. Thay vào đó, nhóm này sử dụng các phương tiện di chuyển nhẹ như xe jeep, xe bán tải và xe máy (các phương tiện này đều được nhóm Hamas dùng trong cuộc tấn công hôm 7-10). Để đối phó với các xe tăng Israel, nhóm Hamas sở hữu hàng loạt hệ thống tên lửa chống tăng, tiêu biểu trong số này là tổ hợp tên lửa chống tăng Korne do Nga sản xuất và tên lửa chống tăng Fajr do Iran sản xuất.

Vũ khí quan trọng nhất của Hamas để tấn công Israel chính là rocket tầm xa. Hamas sở hữu số lượng rocket khổng lồ lên tới khoảng 10.000 quả. Ngoài ra, Hamas còn sử dụng các phiên bản khác nhau của tên lửa đạn đạo đất đối đất Fateh-110 do Iran sản xuất, có khả năng cơ động và có thể mang đầu đạn nặng tới 500kg.

Dù hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel có khả năng phòng thủ cao nhưng với lượng rocket và tên lửa khổng lồ, phóng liên tục từ Hamas thì vẫn có những quả vượt qua được hàng rào phòng thủ. Thêm vào đó,Vòm Sắt đắt hơn nhiều lần so với các rocket của Hamas, nên sử dụng Iron Dome để chặn rocket được đánh giá là khá tốn kém cho Israel.

Hamas cũng sở hữu các UAV, dù các UAV này không hiện đại như của Israel nhưng chúng khá đa dạng, từ các UAV bốn cánh cấp thương mại có thể trang bị lựu đạn đến UAV cảm tử “kamikaze” lấy cảm hứng từ Iran.

Trước sự chênh lệnh về sức mạnh khá rõ ràng, các chuyên gia cho rằng nhóm Hamas sắp tới sẽ sử dụng rocket một cách tiết kiệm hơn, chờ đợi các binh sĩ Israel tràn vào Dải Gaza rồi mới phóng rocket. Hamas cũng được cho là sẽ rải mìn và gài bẫy trên các tuyến đường vào của lực lượng Israel, cũng như sử dụng mạng lưới đường hầm và công sự để làm chậm cuộc tấn công và phục kích quân Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm