Sớm khắc phục việc đường Bưng Ông Thoàn, TP Thủ Đức xuống cấp

(PLO)- Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục các bất cập trên đường Bưng Ông Thoàn, TP Thủ Đức để đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Mới đây, đoàn công tác Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức đã có buổi khảo sát tình hình triển khai công trình hạ tầng giao thông đường Bưng Ông Thoàn trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B.

Tại đây, Phòng Quản lý Đô thị TP Thủ Đức đã báo cáo tiến độ duy tu đảm bảo giao thông trên đường Bưng Ông Thoàn. Hiện dự án được khởi công từ ngày 5-6, với tổng mức đầu tư hơn 6,2 tỉ đồng, hiện dự án đạt khoảng 80% tổng khối lượng.

bung-ong-thoan
Hiện đường Bưng Ông Thoàn đang được sửa chữa.

Hiện nay, đơn vị thi công đã thi công hoàn thành giai đoạn 1 (phía phường Phú Hữu). Đối với đường Bưng Ông Thoàn phường Tăng Nhơn Phú B, trong tháng 8-2023, đơn vị thi công đã cho bù phụ cấp phối đá dăm chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, do thời tiết mưa bão kéo dài, lượng nước mưa lớn làm trôi nền đá đã thi công.

Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức đang phối hợp với nhà thầu thi công cho dặm vá đá trong tháng 10, trường hợp thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thảm nhựa mặt đường phía phường Tăng Nhơn Phú B và hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

bung-ong-thoan
Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức yêu cầu các đơn vị nhanh chóng sửa chữa, đảm bảo đi lại cho người dân.

Phía nhà thầu cũng chia sẻ một số khó khăn khi thi công như nước thải đổ ra đường, chưa có hệ thống thoát nước nên không trải thảm nhựa được; thời tiết mùa mưa thất thường ảnh hưởng vấn đề thi công…

Qua đó, đơn vị thi công cũng đưa ra một số giải pháp như thực hiện hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường để đảm bảo thực hiện công trình và người dân sinh hoạt thuận lợi.

Tại đây, đoàn công tác đã đề nghị đơn vị thi công sớm có biện pháp khắc phục tạm thời để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật công trình.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú B phối hợp Phòng Quản lý Đô thị TP Thủ Đức tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ trong quá trình thi công, hạn chế lưu lượng giao thông khi đang thi công và xả nước thải ra đường.

Trước đó, PLO đã nhiều lần phản ánh đường Bưng Ông Thoàn xuống cấp, bị ngập nước và người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm