Sống lại không khí cải lương xưa

Đa phần khán giả đến với chương trình là những người đã trên 50 tuổi, mong tìm lại không khí cải lương hay, đẹp từ kịch bản sâu sắc đậm chất văn chương đến phong thái ca diễn thật, nghiêm túc của người nghệ sĩ ở thời cải lương hưng thịnh (trước năm 1975 và những năm ở thập niên 1980).

 
Từ trái qua, nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Loan, Hữu Châu đứng cùng sân khấu trong Chút tình gửi lại nhân gian. Ảnh: HÒA BÌNH

Ban tổ chức đã không phụ lòng khán giả khi phục dựng lại không khí của những rạp cải lương thập niên 1980 trở về trước. Trước vở diễn có phần ca nhạc mở màn, những lời rao vở tuồng, những băng tuồng được mở quảng cáo. Khi giải lao, có người đóng giả cảnh những người bán hạt dưa, quạt giấy đi rảo khắp rạp. Sân khấu cũng được treo tượng trưng những chiếc micro được kéo dây thủ công của cải lương ngày nào… Trên sân khấu cảnh trí thể hiện đúng tinh thần chân phương nhưng chi tiết, tả thực, có hồn của cải lương cũ.

Mỗi khi hình ảnh nghệ sĩ Thanh Nga xuất hiện hay những diễn viên cũ của vở diễn ngày nào như Thanh Sang, Bảo Quốc, Kiều Mai Lý… bước ra sân khấu, khán giả vỗ tay từng hồi trân trọng.

Tất cả nghệ sĩ đều ca diễn nghiêm túc, đầy nhiệt huyết đem lại sự hài lòng cho người xem.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm