Sức mạnh nhóm tàu sân bay Mỹ nhằm ngăn 'thùng thuốc súng' Trung Đông phát nổ

(PLO)- Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến Địa Trung Hải, phối hợp nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford nhằm ngăn "thùng thuốc súng" Trung Đông phát nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây khu vực đông Địa Trung Hải chứng kiến loạt hoạt động tập trận chung giữa 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ: USS Gerald R. Ford - được xem là nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất và mới nhất của Hải quân Mỹ, và USS Dwight D. Eisenhower.

Theo trang Business Insider, nội dung tập trận của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay này tập trung phòng thủ đơn vị có giá trị cao, phòng thủ tên lửa đạn đạo, phối hợp trên biển, các hoạt động bay xuyên boong tàu và hoạt động an ninh hàng hải.

USS Eisenhower.jpg
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Ảnh: WIKIPEDIA

Tham gia diễn tập cùng 2 nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ có các khinh hạm ITS Virginio Fasan và ITS Carlo Margottini của Hải quân Ý. Cuộc tập trận chung này nhằm mục đích thể hiện một mặt trận chung thống nhất giữa các đồng minh cũng như khả năng phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước các cuộc khủng hoảng.

“Sự hiện diện của chúng tôi gửi đi một tín hiệu rõ ràng về cam kết của mình trong việc ngăn chặn sự gây hấn và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực” – Phó Đô đốc Thomas Ishee, chỉ huy Hạm đội số 6 của Mỹ, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và USS Gerald R. Ford được triển khai tới đông Địa Trung Hải nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel và ngăn chặn tình trạng leo thang xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine).

Sau khi kết thúc cuộc tập trận, nhóm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã tiến vào Biển Đỏ, còn nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở lại đông Địa Trung Hải.

USS Dwight D. Eisenhower là một trong những tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower gồm một tàu sân bay, một đội bay, một tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Dưới đây là các loại tàu chiến thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, cũng như khả năng chiến đấu của đội tàu sân bay này tại Trung Đông.

USS Mason

USS Mason là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, và là một phần của Hải đội Khu trục 22. Được trang bị nhiều loại tên lửa, tàu khu trục USS Mason có thể đóng vai trò tấn công lẫn phòng thủ, chẳng hạn như đánh chặn các mối đe dọa trên không hay tấn công tàu mặt nước và các mục tiêu trên bộ.

USS-Mason.jpg
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mason. Ảnh: US Navy Photo

Hồi tháng 10-2016, USS Mason bị phong trào Houthis tại Yemen nhiều lần tấn công. Trong số những lần bị tấn công đó, tàu chiến này được cho đã hạ gục thành công một tên lửa diệt hạm.

USS Gravely

Giống như USS Mason, USS Gravely cũng là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Trong khi USS Mason được đưa vào hoạt động trong năm 2003 thì USS Gravely được đưa vào phục vụ trong Hải quân Mỹ vài năm sau đó.

Chính thức đi vào hoạt động vào năm 2010, tàu khu trục USS Gravely đã tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các vùng biển xung quanh Hy Lạp và Syria cũng như tại Vịnh Persian – nơi Hải quân Mỹ thường xuyên tuần tra nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn của Iran.

USS Philippine Sea

USS Philippine Sea là tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, có hệ thống ống phóng thẳng đứng mang theo tên lửa hành trình và tên lửa đánh chặn. Vũ khí của USS Philippine Sea cho phép tàu phóng tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ hoặc phòng thủ trước máy bay hoặc tên lửa đang lao đến. USS Philippine Sea cũng có thể tấn công các tàu nổi.

Super-hornet-jet.jpg
Tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên sàn đáp sau khi thực hiện chuyến bay trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ở Đại Tây Dương hôm 17-10. Ảnh: US Navy Photo

Tàu chiến này trước đây đã tham gia các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Phi đoàn Carrier Air Wing 3

Carrier Air Wing 3 là một trong những đội bay lâu đời nhất của Hải quân Mỹ và hoạt động trên sàn tàu USS Dwight D. Eisenhower.

Carrier Air Wing 3 hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trong việc cảnh báo sớm, đánh chặn, và tiêu diệt máy bay hoặc tên lửa đối phương, các hoạt động tấn công và nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Các máy bay thuộc đội bay Carrier Air Wing 3 gồm F/A-18E/F Super Hornets, EA-18G Growlers, E-2C Hawkeye và MH-60S Seahawks.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm