Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị

Theo đó, các pho tượng tái hiện cảnh tượng lịch sử vào lúc 13 giờ ngày 30-8-1945 tại lầu Ngọ Môn (Đại nội Huế), vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn và kiếm cho đại diện phái đoàn Chính phủ lâm thời do Phó Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Tuyên truyền Trần Huy Liệu làm Trưởng đoàn, cùng với hai thành viên khác là ông Nguyễn Lương Bằng và ông Cù Huy Cận. Buổi lễ thoái vị, với sự có mặt của 5 - 6 vạn người dân Huế đứng tràn ngập trước Ngọ Môn. Nhà vua bận triều phục đại lễ, áo hoàng bào, khăn vàng, đi giày cườm vàng...  Được biết, việc tái hiện lại khung cảnh sẽ giúp du khách và người dân tham quan nhìn lại thời khắc lịch sử này.

Ngoài ra, phòng trưng bày còn tái hiện một góc nhà lao Thừa Phủ (Thừa Thiên-Huế); cuộc sống cực khổ của nhân dân Thừa Thiên-Huế dưới chế độ thực dân phong kiến…

Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị ảnh 1Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị ảnh 2Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị ảnh 3Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị ảnh 4Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị ảnh 5Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị ảnh 6Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị ảnh 7

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm