Tai nạn đường thủy, 1 trung úy biên phòng tử vong

Ngày 10-4, ngành chức năng huyện An Phú, tỉnh An Giang đang truy tìm chiếc ghe gỗ có liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến một cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 7-4 Trung úy TMC (25 tuổi, Đội trưởng đội Trinh sát thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Chốt trưởng chốt số 3 phòng, chống dịch COVID-19) đóng tại Rạch Xẻo Bèo, thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) cùng chiến sĩ NVC (23 tuổi, dân quân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hội Đông) điều khiển vỏ lãi tuần tra.

Khi phương tiện đi đến gần bến đò Bùng Binh cả hai phát hiện 01 chiếc ghe gỗ tải trọng khoảng 10 tấn có biểu hiện nghi vấn (sử dụng loại máy đuôi tôm) nên Trung úy C. đuổi theo.

Khi phương tiện vượt lên trước chiếc ghe khoảng 10 m thì Trung úy C. điều khiển vỏ lãi quay đầu chặn lại. Do khoảng cách gần nên khi chiếc vỏ lãi quay đầu thì chiếc ghe gỗ lướt qua và nhấn chìm cả vỏ lãi. Chiến sĩ C. bị thương vùng đầu nhưng bơi được vào bơi và được người dân cứu giúp, còn Trung úy C. thì mất tích. Sau khi va chạm, chiếc ghe gỗ tiếp tục chạy về hướng TP Châu Đốc.

Nắm được thông tin, ngay trong đêm, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện An Phú đã chỉ đạo cho địa phương và các lực lượng tập trung tìm kiếm Trung úy Cường và trục vớt chiếc vỏ lãi. Đến 09 giờ 15 phút ngày 08-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Trung úy C. ở sông Châu Đốc về phía hạ lưu của hiện trường khoảng 150 m.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy Trung úy C. tử vong do ngạt nước. Hiện gia đình đã đưa thi thể Trung ủy C. về quê nhà lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm