Tài xế taxi bị người của T&T Hà Nội đánh thương tích

Công an đã lấy lời khai của HLV trưởng đội tuyển T&T Hà Nội Vũ Hồng Việt, HLV Lê Quang Kiên cùng các thành viên trong đội bóng này. Công an cũng đã gặp một số nhân chứng của vụ việc.

Trước đó, ngày 25-7, anh Nguyễn Hữu Phi (tài xế taxi Mai Linh) được một nhóm bốn người của CLB T&T Hà Nội (có một người nước ngoài) đón xe và yêu cầu chở đến một khách sạn. Khi lên xe, nhóm này hỏi ở Huế có chỗ nào chơi không, tài xế Phi nói có rất nhiều. Ngay lập tức, một người trong nhóm này nói muốn đến một địa điểm “nhạy cảm” nhưng anh Phi không biết nên họ yêu cầu anh chở ra vũ trường ở đường Nguyễn Công Trứ. Thấy nhóm này có biểu hiện say rượu nên anh Phi từ chối chở. “Sau đó cả bốn người nhảy vào đấm đá vào mặt, bụng và đầu tôi. Tôi bung cửa bỏ chạy thì bị họ cầm những que sắt truy đuổi, đánh tiếp…” - anh Phi kể.

Vụ việc khiến tài xế này bị thương nặng và được đưa vào cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm