Tạm giam cha dượng hành hạ cháu bé 6 tuổi

Chiều 13-5, Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Hoài Vũ (41 tuổi, trú xã Ngọc Tố) về tội hành hạ người khác.

Nạn nhân là cháu hại NTH (6 tuổi, con riêng của vợ Vũ). Theo cơ quan công an, bị can có tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: NT

Trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả xác minh, xử lý ban đầu vụ việc này. Theo đó, Công an cho biết Vũ và chị NTBL kết hôn vào tháng 11-2020, đến ngày 27-4, Công an xã Ngọc Tố nhận được thông tin cháu H. (con riêng của chị L.) bị Vũ bạo hành nên tổ chức xác minh, làm rõ.

Làm việc với Công an, Vũ thừa nhận nhiều lần bạo hành, gây thương tích cho cháu H. bằng nhiều hình thức. Cụ thể, Vũ đã năm lần dùng thuốc lá đang cháy châm vào mặt, đùi, bẹn của cháu H., thậm chí, ôm cháu H. quăng xuống nền xi măng.

Lần gần nhất xảy ra vào tối 21-4, sau khi đi nhậu về, Vũ dùng dao Thái Lan gây thương tích ở ngực phải và bả vai trái của cháu H. Khai với Công an, Vũ cho biết nguyên nhân hay đánh cháu H. là do cháu lì và có uống rượu nên tức giận dẫn đến hành động như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm