Tạm giữ tài xế tông ô tô vào cổng công ty nơi vợ làm việc khiến 3 người bị thương

(PLO)- Vụ đâm xe ô tô làm bốn công nhân bị trọng thương và làm cháy kho hàng của doanh nghiệp, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thanh, (45 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), người đã lái xe ô tô đâm vào cổng một doanh nghiệp trên địa bàn làm bốn công nhân bị thương, gây cháy nổ thiệt hại hàng tỉ đồng.

Theo đó, vào lúc 19 giờ, ngày 23-6, Thanh điều khiển xe ô tô lao thẳng vào cổng Công ty Giày da Phúc Thuận (tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Lúc này, tại khu vực cổng Công ty có nhiều công nhân tan ca, chuẩn bị ra về. Vụ đâm xe đã khiến ba nữ công nhân bị trọng thương.

Chiếc xe ô tô do Thanh điều khiển bị cháy rụi cùng với hàng hóa của Công ty Giày da. Ảnh CTV

Chiếc xe ô tô do Thanh điều khiển bị cháy rụi cùng với hàng hóa của Công ty Giày da. Ảnh CTV

Sau đó, Thanh xuống xe dùng gạch tấn công anh Nguyễn Hữu Việt (45 tuổi, thị trấn Tiên Lãng) bảo vệ Công ty, khiến anh Việt bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh lại lên xe ô tô, điều khiển xe lao thẳng vào khu vực chứa sản phẩm của Công ty khiến kho chứa sản phẩm cùng chiếc xe ô tô do Thanh điều khiển bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng khẩn trương có mặt tại hiện trường kết hợp cùng các lực lượng chức năng dập lửa kịp thời, đồng thời tiến hành khống chế, bắt giữ Phạm Văn Thanh.

Tại cơ quan Công an, Thanh khai nhận, do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng nên đã đi uống rượu, bia từ trưa ngày 23-6 đến 19 giờ cùng ngày, sau đó điều khiển xe ô tô đến công ty vợ làm việc để giải chuyện vợ chồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm