TAND quận 7 và VKSND quận 7 ký kết quy chế phối hợp liên ngành

(PLO)- TAND quận 7 và VKSND quận 7 ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, tại trụ sở TAND quận 7 (TP.HCM), lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự mở rộng giữa TAND quận 7 và VKSND quận 7 đã diễn ra.

Mục đích phối hợp của TAND quận 7 và VKSND quận 7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai cơ quan này trong việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự đúng theo quy định của pháp luật; có thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện phối hợp; đồng thời đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, góp phần thực hiện các chỉ tiêu do Quốc hội, VKSND Tối cao và TAND Tối cao giao hằng năm.

Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa TAND quận 7 và VKSND quận 7

Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa TAND quận 7 và VKSND quận 7

Chẳng hạn, đối với những vụ án hành chính có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm hoặc liên quan đến nhiều cấp, ngành, hai cơ quan thống nhất: Tòa án thông báo và mời VKS tham gia việc xem xét thẩm định tại chỗ, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại nhằm nâng cao chất lượng việc thu thập, đánh giá chứng cứ, hạn chế thấp nhất việc kéo dài thời hạn giải quyết vụ án. Trường hợp cơ quan nhà nước có thiếu sót, vi phạm, hai đơn vị phối hợp bàn biện pháp để tham mưu, góp ý, kiến nghị sửa đổi, giải quyết hậu quả (nếu có), hạn chế việc phải đưa ra xét xử.

Tại lễ ký kết, ông Lê Thuần Phong, Chánh án TAND quận 7, phát biểu: “Để xây dựng được quy chế phối hợp này, hai đơn vị đã nhiều lần họp trao đổi ý kiến, sau đó tập hợp ý kiến, các vướng mắc trong thực tiễn áp dụng của từng thẩm phán, kiểm sát viên... để đối chiếu với quy định của ngành, quy định pháp luật”.

Ông Phạm Trung Kiên, Viện trưởng VKSND quận 7, cho biết: Thực tiễn cho thấy nhiều vụ án tồn đọng, tiến độ giải quyết bị kéo dài do liên quan đến xác minh, trả lời đơn, thư chậm trễ... Hai đơn vị cùng ký kết quy chế phối hợp này nhằm hỗ trợ nhau trong công tác nghiệp vụ.

Cũng tại buổi lễ, bốn cơ quan tư pháp là công an, VKS, tòa án và thi hành án quận 7 đã cùng thảo luận xem còn có những gì vướng mắc để đưa ra hướng xử lý hiệu quả…

Sau buổi lễ này, TAND quận 7 sẽ lên kế hoạch ký kết quy chế phối hợp với UBND quận 7, Công an quận 7 để có sự phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn trong công tác với các cơ quan tòa án, VKS, thi hành án trong công tác nghiệp vụ tại 10 phường trên địa bàn quận 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm