TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) xử ba phiên tòa hình sự trực tuyến đầu tiên

(PLO)- Để mở phiên xử trực tuyến, cán bộ toà án và công an Nhà tạm giữ quận phải có mặt tại điểm cầu thành phần Trại T30 Củ Chi làm thủ tục trích xuất bị cáo cho việc xét xử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-5, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tổ chức ba phiên toà hình sự trực tuyến đầu tiên. Đơn vị triển khai trên hệ thống thiết bị thí điểm để xem xét đánh giá hiệu quả việc xét xử. Từ đó có kế hoạch cụ thể, lâu dài hơn.

Đáng chú ý, cả ba phiên toà hôm nay có hai điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND quận và điểm cầu thành phần tại trại giam T30 Củ Chi. Hiện Nhà tạm giữ công an quận đang xây dựng nên tất cả các bị cáo được giam giữ tại trại T30.

Để mở phiên xử, cán bộ toà án và cán bộ công an Nhà tạm giữ quận phải có mặt tại điểm cầu thành phần làm thủ tục trích xuất bị cáo cho việc xét xử.

Sau hơn hai giờ làm việc, ba HĐXX đã tuyên phạt Lê Tấn Lộc một năm tù về tội trộm cắp tài sản, Phạm Bá Hiệp một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Lê Duy Phong và Phạm Thanh Vàng cùng mức án một năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phiên xử trực tuyến vụ hai bị cáo tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: H.YẾN

Phiên xử trực tuyến vụ hai bị cáo tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: H.YẾN

Trao đổi sau các phiên tòa, Phó chánh án TAND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Hoan cho biết, xử trực tuyến giúp cho công tác xét xử án hình sự hiện tại của đơn vị giảm nhiều áp lực.

TAND quận Bình Thạnh một năm xử khoảng 200 vụ án hình sự. Thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh và nhiều điều kiện khách quan (như kẹt xe trong quá trình dẫn bị cáo tới tòa), các phiên xử hình sự thường bắt đầu chậm. Chưa kể đến những bất tiện khi bị cáo đến trễ hơn, phải ở lại xuyên trưa. Và cán bộ công an tiếp nhận và đưa trở lại về Củ Chi mất thời gian, công sức…

Việc chuẩn bị cho công tác xét xử trực tuyến hôm nay, đơn vị chuẩn trước 15 ngày. Phiên xử đảm bảo về chất lượng đường truyền, tín hiệu âm thanh và hình ảnh tốt. Sau khi xét xử, lãnh đạo và các thẩm phán sẽ họp lại để rút kinh nghiệm.

Dự kiến trong thời gian tới, các thẩm phán sau khi nhận hồ sơ đánh giá tình hình vụ án thế nào, đề xuất lãnh đạo cho xét xử trực tuyến. Và trong một tháng, TAND quận sẽ tổ chức vài ngày xét xử trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm