Tăng giá vé máy bay, bồi thường 65 triệu USD

Theo báo Le Monde (Pháp), sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đã phạt Korean Air 300 triệu USD và Asiana Airlines 50 triệu USD về hành vi vi phạm luật cạnh tranh vào năm 2000, các hành khách Mỹ bắt đầu kiện đòi bồi thường.

Người phát ngôn của Korean Air cho biết vấn đề bồi thường đã được thỏa thuận xong hồi tháng 7 nhưng thỏa thuận này không có nghĩa là Korean Air đã thông đồng tăng giá vé mà chỉ nhằm kết thúc một vụ kiện kéo dài nhiều năm. Asiana Airlines đã thỏa thuận bồi thường cho các hành khách vào năm 2011.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm