Tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cứu tàu cá gặp nạn trên biển

(PLO)- Tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã kịp thời cứu kéo một tàu cá gặp nạn trên biển về đảo Phú Quý, Bình Thuận an toàn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 16 giờ ngày 30-12, tàu Cảnh sát biển 6008 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu kéo thành công tàu cá gặp nạn trên biển về đến cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.

Trước đó, lúc 18 giờ đêm 29-12, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, tàu Cảnh sát biển 6008 nhận được lệnh điều động của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đi cứu nạn tàu cá mang số hiệu KH-91656 TS.

Ngay lập tức tàu cảnh sát biển 6008 khẩn trương ra vị trí tàu cá mang số hiệu KH-91656 TS bị nạn cách Nam Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 22 hải lý.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ ngày 29-12, tàu cá KH-91656 TS, công suất 680 CV, hành nghề lưới kéo, gồm 10 thuyền viên xuất bến tại cảng Hòn Rớ, TP. Nha Trang từ ngày 26-12 để đi khai thác hải sản.

Tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cứu kéo tàu cá gặp nạn trên biển
Thời điểm tàu cảnh sát biển tiếp cận, cứu kéo tàu cá gặp nạn trên biển do thời tiết rất xấu. Ảnh: CSB

Đến 18 giờ ngày 28-12, khi đang đánh bắt hải sản thì tàu bị sự cố hỏng máy, bể hộp số. Các thuyền viên đã khắc phục nhưng không được. Sau đó thuyền trưởng đã liên hệ với tàu cá KH-96417 TS, hành nghề lưới kéo, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Thưa (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đến trợ giúp để kéo về cảng Phú Quý.

Đến 12 giờ trưa ngày 29-12, khi đang lai kéo tàu cá KH-91656TS đến vị trí cách Nam Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 22 hải lý thì tàu cá KH-96417TS cũng gặp sự cố máy, bể hộp số không di chuyển được. Do đó, ông Thưa, thuyền trưởng tàu KH-96417TS đã gọi cơ quan chức năng thông báo và đề nghị được hỗ trợ cứu kéo.

Tàu của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cứu kéo tàu cá gặp nạn trên biển
Tàu cá gặp nạn đã được tàu Cảnh sát biển kéo về đảo Phú Quý, Bình Thuận an toàn. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Sau hơn 3 tiếng hành trình, lúc 21 giờ 30 ngày 29-12 tàu Cảnh sát biển đến khu vực tàu bị nạn. Lúc này thời tiết khu vực gió cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sau khi tiếp cận tàu KH-91656TS và tiến hành làm dây cứu kéo tàu KH-91656 TS về đảo Phú Quý. Đến 16 giờ chiều ngày 30-12 tàu Cảnh sát biển 6008 đã lai kéo tàu KH-91656 TS về đến đảo Phú Quý và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu kéo tàu KH-96417 TS về đảo Phú Quý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm