Xuyên đêm ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển

(PLO)-Sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với các ngư dân khẩn trương tổ chức ứng cứu ba ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết các lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với ngư dân kịp thời ứng cứu ba ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ, ngày 29-11, Đồn biên phòng Roòn thuộc BĐBP tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của tàu cá mang số hiệu Qng-98024-TS đang gặp tai nạn trên biển.

Trên tàu có ông Nguyễn Tấn Tiến (50 tuổi, trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên di chuyển vào cảng Hòn La (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Do thời tiết sương mù không quan sát được nên tàu cá này đã đâm vào rạn đá khiến tàu bị phá nước và chìm.

Xuyên đêm ứng cứu ba ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển
Cả ba ngư dân gặp nạn được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn. Ảnh: BĐBP

Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo Trạm biên phòng Hòn La nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với ngư dân xã Quảng Đông đi tàu ra vị trí tàu Qng-98024-TS đang gặp nạn.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng và ngư dân đã tiếp cận được tàu gặp nạn, đưa ba thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn.

Ba ngư dân sau đó được theo dõi và chăm sóc y tế tại Trạm Biên phòng Hòn La.

Hiện, các lực lượng chức năng và ngư dân vẫn đang hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm. Vụ việc ước tính gây thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

Xem thêm clip ngư dân kể lại giây phút bị cá mập cắn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm