Tàu điện Cát Linh - Hà Đông không sử dụng tiếng Trung

Về ngoại thất, Bộ yêu cầu tăng kích thước độ dày nét chữ của biểu tượng Khuê Văn Các và dòng chữ Cát Linh - Hà Đông để đảm bảo nổi bật, dễ nhìn, dễ đọc. Về nội thất, khoang hành khách phải bổ sung ba tay nắm ở mỗi hàng dọc, đảm bảo ít nhất sáu người ngồi ghế và chín người đứng bám gần ghế; nhà sản xuất sẽ lắp đặt các mấu chờ, tay nắm để dễ dàng điều chỉnh thiết kế khi hành khách gia tăng; số chỗ ngồi ưu tiên (màu cam vàng) tăng từ một lên hai chỗ ở mỗi hàng ghế. Ngoài ra, trong nội dung phát thanh thì sử dụng giọng đọc nữ chuẩn tiếng Việt với tốc độ vừa phải để thuận tiện, dễ nghe cho khách; chuẩn hóa toàn bộ nội dung tiếng Trung sang tiếng Anh và tiếng Việt ở các biển báo, chỉ dẫn hành khách, nút bấm điều khiển trong buồng lái. Các nút bấm/vặn sử dụng tiếng Trung cũng phải chuyển sang tiếng Việt.


Trưng bày tàu mẫu Cát Linh - Hà Đông để lấy ý kiến người dân. Ảnh: VIẾT LONG

Được biết ngày 30-9 năm nay, đoàn tàu sẽ tiến hành chạy thử. Ngày 31-12, bắt đầu chạy toàn tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm