Tàu kiểm ngư trên đường ra tiếp nhận 5 ngư dân Bình Thuận

(PLO)- Dự kiến tối 22-7, tàu kiểm ngư KN 466 sẽ đón năm ngư dân Bình Thuận sau 12 ngày mất liên lạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-7, ông Nguyễn Minh Lành, Chi đội Trưởng Chi đội Kiểm ngư số 4, cho biết tàu kiểm ngư KN 466 đang trên đường ra khơi để tiếp nhận năm ngư dân Bình Thuận gặp nạn khi tàu cá BTh-97478 TS bị chìm.

“Tàu Kiểm ngư KN 466 còn cách tàu Buffalo khoảng 40 hải lý. Dự kiến khoảng 19 giờ tối nay (22-7) sẽ tiếp cận tàu Buffalo, tiếp nhận các ngư dân để đưa vào bờ” - ông Lành thông tin.

Ba ngư dân đã trở về với gia đình sau chín ngày chống chọi với biển cả. Ảnh: HH

Ba ngư dân đã trở về với gia đình sau chín ngày chống chọi với biển cả. Ảnh: HH

Ông Lành nói thêm hiện tàu KN466 chưa tiếp cận được tàu Buffalo nên chưa có phương án cụ thể đưa vào bờ.

Trưa cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tại TP Vũng Tàu thông báo việc cứu vớt năm ngư dân tàu cá Bình Thuận bị chìm sau 12 ngày lênh đênh trên biển.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 22-7, tàu chở hàng Buffalo trên hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện, cứu vớt năm ngư dân trên thuyền thúng. Vị trí phát hiện các ngư dân tại tọa độ 11 độ 34’N – 112 độ 49’E, cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) 240 hải lý về phía đông, cách TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) 344 hải lý về phía đông bắc. Hiện sức khỏe năm thuyền viên đã ổn định.

Sau khi được cứu vớt, ngư dân Nguyễn Thành La (40 tuổi) cho hay trên thuyền thúng có tám người. Tuy nhiên, trong quá trình thuyền thúng trôi dạt trên biển, ba ngư dân đã tử vong và thi thể được thả xuống biển.

Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đề nghị tàu Buffalo chuyển hướng, đưa năm thuyền viên vào TP Nha Trang.

Như PLO đã thông tin, tàu BTh- 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21-6, trên tàu có 15 thuyền viên. Tàu hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1.

Đến 5 giờ ngày 10-7, trên đường về lại cảng Phan Thiết, tàu cá này thì bị sóng đánh chìm. Các ngư dân nhảy xuống hai thuyền thúng.

Chiều 19-7, thuyền thúng có bảy người đã được tàu cá BĐ 96935 TS của ngư dân Bình Định cứu. Tàu Cảnh sát biển 7011 đã đưa bốn ngư dân vào bờ.

Ngư dân Trần Thuận Thanh (54 tuổi) bị kiệt sức, suy thận nặng. Ảnh: HH.

Ngư dân Trần Thuận Thanh (54 tuổi) bị kiệt sức, suy thận nặng. Ảnh: HH.

Các ngư dân Trần Theo (56 tuổi), Hà Văn Tấn (46 tuổi), Nguyễn Thành Luyến (37 tuổi) đã được về nhà. Riêng ngư dân Trần Thuận Thanh (54 tuổi) bị suy thận, kiệt sức rất nặng đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, có chín ngư dân trên tàu cá BTh-97478 TS đã được cứu. Còn sáu người khác đã tử vong, mất tích.

Năm ngư dân được tàu Buffalo cứu vớt gồm:

1. Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng (50 tuổi, ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận, người từng được cứu sống trong vụ chìm tàu tháng 7-2014 tại vùng biển Kê Gà).

2. Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi, ngụ xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết).

3. Bùi Văn Vinh (42 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

4. Lê Văn Dũng (36 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết).

5. Nguyễn Thành La (40 tuổi, ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết).

Danh tính ba người được xác định đã tử vong

1. Nguyễn Thành Lương (46 tuổi, ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết, người được cứu sống trong vụ chìm tàu tháng 7-2014).

2. Nguyễn Thành Lãng (46 tuổi ngụ phường Phú Tài, người được cứu sống trong vụ chìm tàu tháng 7-2014).

3. Nguyễn Văn Hạ (54 tuổi, ngụ phường Phú Tài).

Danh tính ba người còn mất tích

1. Lê Văn Mót (36 tuổi, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

2. Lê Văn Thanh (38 tuổi, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

3. Phan Văn Tám (52 tuổi, cùng ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm