Thái Lan lục soát nhà bà Yingluck, thu giữ 17 đồ vật

Theo Bangkok Post, cuộc lục soát ngôi nhà bà Yingluck ở đường Soi Yothin Pattana 3, quận Bung Kum, thủ đô Bangkok diễn ra trong vài giờ chiều ngày 28-9 (giờ địa phương).

Dẫn đầu cuộc tìm kiếm, phó cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Ransibhramanakul cho hay động thái này là để đáp lại lời khai của ba sĩ quan cảnh sát bị tình nghi tiếp tay cho bà Yingluck trốn thoát vào ngày 23-8.

Cảnh sát Thái Lan tiến hành lục soát nhà bà Yingluck và thu giữ 17 đồ vật để kiểm tra DNA. Ảnh: Bangkok Post

25 cảnh sát và sĩ quan quân đội đã được triển khai khám xét nhà bà Yingluck, đồng thời thu thập mẫu DNA để kiểm tra xem chúng có khớp với các chứng cớ được tìm thấy trên chiếc xe hơi Toyota Camry được cho đã chở và Yingluck trốn thoát.

Đến tối ngày 28-9, cơ quan chức năng đã lục soát phòng số 96 trên tầng 7 của chung cư JW Boulevard ở quận Wang Thong Lang. Đây là nơi ở của trợ lý thân cận của bà Yingluck, Nilubol Klinprathum. Các mẫu vật tại đây cũng được thu thập để kiểm tra DNA nhằm nhận diện những người liên quan tới vụ đào tẩu của cựu Thủ tướng Thái Lan.

Ông Srivara cho biết cảnh sát cần những mẫu DNA của trợ lý bà Yingluck bởi vì họ đã tìm thấy DNA của hơn hai người trên chiếc xe đó.

Theo ông Srivara, nhà chức trách đã thu thập được 17 món đồ trong nhà bà Yingluck, chủ yếu là đồ dùng cá nhân của bà. Các quan chức cũng dự định thu giữ một chiếc xe hơi Honda Accord ở đó để điều tra thêm.

Một nguồn tin cho hay giới chức đã thu thập lược chải tóc, quần áo và tóc của bà Yingluck và kết quả đối chiếu DNA sẽ được công bố trong một tuần nữa.

Nơi ở hiện nay của bà Yingluck vẫn còn là một ẩn số. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hôm 28-9 nói rằng ông được Bộ Ngoại giao thông báo rằng bà Yingluck đang ở tại Dubai– nơi anh trai Thaksin của bà cũng đang sống lưu vong.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Thái Lan rằng họ sẽ theo dõi sát sao bà Yingluck, yêu cầu cựu nữ thủ tướng hợp tác không tham gia hoạt động chính trị ở Dubai.

Khoảng 25 cảnh sát và sĩ quan quân đội tham gia cuộc lục soát này. Ảnh: The Nation

Tuy nhiên, một nguồn tin trong đảng Pheu Thai nói với đài CNN rằng bà Yingluck đã sang Anh và xin tị nạn tại đó. Hôm 27-9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt 5 năm tù đối với bà Yingluck trong vụ án trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỉ USD cho chính phủ.

Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa bình luận về hoạt động di chuyển cũng như nơi ở nước ngoài của bà Yingluck. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Busadee Santipitaks nói: “Chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi hộ chiếu của bà Yingluck nếu nhận được yêu cầu từ các cơ quan liên quan và bộ cũng đồng ý với các tiêu chí trong trường hợp của bà Yingluck là phù hợp với các quy định của bộ”, theo The Nation.

Ông Srivara cho hay cảnh sát cũng sẽ tìm thông tin từ Bộ Ngoại giao về nơi ẩn náu của bà Yingluck. Nếu bà ấy thực sự đang sống ở nước ngoài, cảnh sát sẽ liên lạc với tổng chưởng lý để tham vấn thủ tục pháp lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm