Thái Nguyên tan hoang vì giông lốc, mưa đá

(PLO)- Hiện tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai vào đêm 15-4.

Đêm 15-4, trên địa bàn Thái Nguyên đã xảy ra giông, lốc, mưa đá gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân. Hiện các địa phương đang nỗ lực huy động tối đa nguồn lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Nhiều hoa màu bị hư hại. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Nhiều cánh rừng bị phá hủy. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Định Hóa là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất. Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn đều có nhà dân bị tốc, thủng mái do giông lốc và mưa đá. Thiên tai xảy ra trong kỳ nghỉ lễ nên thiệt hại chưa được thống kê đầy đủ. Theo thống kê ban đầu, có hơn 500 nhà dân bị hư hỏng, ba nhà văn hóa xóm, ba điểm trường học bị tốc mái, hơn 100ha lúa, hoa màu bị ngập, dập nát, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Nhà sàn bị sụp và bay mái nhà. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Theo thống kê ban đầu, có 1.160 nhà dân, 11 điểm trường, nhà văn hóa xóm bị tốc, thủng mái; hàng trăm ha lúa, ngô, hoa màu, cây lâm nghiệp bị hư hỏng, thiệt hại hơn 32 tỷ đồng.

Mái tôn cũng bay ra khỏi nhà. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Trong đó, riêng xã Phúc Lương huyện Đại Từ ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Cụ thể, bốn hộ bị bay mái tôn, hai nhà bị sập, 158 nhà bị tốc mái và hư mái nhà, thiệt hại 20ha hoa màu, một ô tô vị vỡ kiếng và nhiều tài sản khác bị hư hại.

Cây đập vào mái nhà. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Nhà bị đổ sụp. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, sáng 15-4, đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện đã về các địa phương nắm tình hình, thăm hỏi, chỉ đạo các lực lượng, động viên nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Mưa đá làm hư mái ngói. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Nhiều tài sản bị hư hại. Ảnh: THÁI NGUYÊN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm