Thẩm định giá khách sạn Bavico Nha Trang và Đà Lạt xây trên đất quốc phòng

(PLO)- Phòng Thi hành án Quân khu 5 đang thẩm định giá khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt do Đinh Tiến Sử xây trên đất quốc phòng.

Ngày 23-9, nguồn tin PLO cho biết Phòng Thi hành án Quân khu 5 đang lựa tổ chức đủ điều kiện để thẩm định giá tài sản đối với khách sạn Bavico Nha Trang (TP Nha Trang, Khánh Hòa) và khách sạn Bavico Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bạch Việt (Công ty Bạch Việt, trụ sở ở TP.HCM) do Đinh Tiến Sử làm tổng giám đốc, ký hợp đồng hợp tác với Quân khu 5 và Quân khu 7 xây trên đất quốc phòng.

bavico-nha-trang.jpg
Khách sạn Bavico Nha Trang tại số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang. Ảnh: HH

Các căn hộ trong hai khách sạn này thuộc dự án kinh doanh nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), không được phép mua bán chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Sử và cộng sự đã đưa ra những thông tin gian dối như hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho khách hàng, cam kết làm giấy tờ sở hữu căn hộ, cam kết căn hộ du lịch không thuộc diện bị cấm giao dịch; không thông tin các căn hộ đang bị thế chấp tại ngân hàng, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký luật sư… để tạo lòng tin cho người dân.

Cáo trạng của VKS Quân sự Trung ương kết luận Sử cùng hai cộng sự đã lừa bán 238 lượt căn hộ cho 171 người, chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng. Trong đó có một căn hộ bán cho nhiều người và một người mua nhiều căn hộ của cả hai khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt.

bavico-nha-trang-1.jpg
Khách sạn Bavico Nha Trang nằm trên diện tích 3.400 m2, cao 24 tầng. Ảnh: HH

Năm 2022, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt Đinh Tiến Sử 18 năm tù, cộng với hình phạt 2 năm 6 tháng tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức của TAND quận Tân Bình, TP.HCM là 20 năm 6 tháng tù.

Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 và Quân khu 7 đã kê biên tài sản đối với hai khách sạn trên để thi hành án. Tuy nhiên, việc thỏa thuận giá và lựa chọn tổ chức thẩm định giá giữa đại diện người thi hành án là Ngân hàng TMCP Quân đội và người phải thi hành án là Đinh Tiến Sử không thành.

Do đó, Phòng thi hành án Quân khu 5 đã thông báo các tổ chức có đủ các tiêu chí nộp hồ sơ tham gia tổ chức thẩm định giá hai khách sạn trên để chấp hành viên lựa chọn và ký hợp đồng theo Luật Thi hành án dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm