Thanh niên nghi ngáo đá xông vào UBND xã chặt rách lá cờ

Chiều tối 28-10, lãnh đạo UBND xã Phú Phụng (huyện Chợ Lách, Bến Tre) cho biết trưa cùng ngày Nguyễn Nhựt Huy (28 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, Bến Tre) cầm dao đến cột cờ trên sân UBND xã chặt dây cờ.

Lá cờ bị rơi xuống sân, Huy tiếp tục cầm dao chặt rách lá cờ. Phát hiện sự việc, Công an xã Phú Phụng đã ra ngăn chặn thì Huy đã cầm dao lên xe máy bỏ chạy về hướng xã Vĩnh Bình.

Lực lượng chức năng vây bắt được Huy.

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Đoàn Hữu Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, cho biết khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, Huy đến UBND xã, đậu xe máy ngoài cổng UBND xã, sau đó cầm dao đi bộ vào sân đến cột cờ phía trước UBND và có hành vi tương tự như ở xã Phú Phụng.

Sau đó, Huy cầm dao đi bộ ra quốc lộ 57 và có biểu hiện nói nhảm, lúc này lực lượng Công an xã Vĩnh Bình, Công an huyện Chợ Lách vây bắt, tước dao.

Theo chính quyền địa phương xã Phú Phụng, lúc xảy ra sự việc Huy có biểu hiện “ngáo đá”. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Lách thụ lý.                        

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm