Thanh niên tâm thần dâm ô bé gái 3 tuổi

Ngày 14-9, TAND TP Cần Thơ mở hiên phúc thẩm xét xử kín Bùi Chí Trung (19 tuổi) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại, chuyển hình phạt từ tù treo sang chín tháng tù giam đối với bị cáo này.

Bị cáo Trung tại tòa ngày 14-9. Ảnh: NHẪN NAM

Theo hồ sơ, trưa 19-6-2019, cháu H. (sinh năm 2016) từ nhà qua cơ sở nước đóng chai CL chơi.

Trung đang làm thuê tại đây, đi theo phía sau cháu H. dùng tay choàng từ trên xuống phía trước, sờ vào vùng kín của cháu gây đau. Cháu H. chạy về nhà kể lại sự việc cho bà ngoại và dì ruột nghe.

Dì của cháu kiểm tra thấy phía dưới cháu bị sưng đỏ nên đi trình báo công an…

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Trung có bệnh lý tâm thần, chậm phát triển tâm thần nhẹ. Bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần nhưng vẫn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng nhưng gia đình bị cáo không có khả năng, chỉ đồng ý bồi thường 4 triệu đồng.

Xử sơ thẩm vào tháng 6, TAND huyện Thới Lai phạt bị cáo chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo và buộc bồi thường cho bị hại 14,9 triệu đồng.

Sau đó, người đại diện hợp pháp cho bị hại kháng cáo yêu cầu tòa tăng hình phạt, chuyển sang hình phạt tù đối với bị cáo và tăng tiền bồi thường.     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm