Thành phố biển Sầm Sơn trước đêm khai hội du lịch biển 2023

Thành phố biển Sầm Sơn trước đêm khai hội du lịch biển 2023

(PLO)- Ngày hội du lịch Sầm Sơn năm 2023 và Kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn, Thanh Hóa với chủ đề Sầm Sơn - Thăng hoa và Tỏa sáng sẽ chính thức diễn ra vào 22-4.

Video: Thành phố biển Sầm Sơn trước đêm khai hội du lịch biển 2023

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn, đã thông tin về chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 gần như đã hoàn tất công tác tổ chức được diễn ra.

Chương trình khẳng định những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc trong năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định: "TP Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế".

Ghi nhận của PLO ngày 21-4, trên các tuyến phố của Sầm Sơn lúc này đã được chỉnh trang, treo cờ, hoa rực rỡ sẵn sàng đón du khách trong nước, quốc tế đến với Sầm Sơn tắm biển và nghỉ dưỡng.

Sân khấu cho lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2023 được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sân khấu cho lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2023 được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội điểm nhấn quan trọng, các tuyến phố đi bộ, đài phun nước, hệ thống cây xanh đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội điểm nhấn quan trọng, các tuyến phố đi bộ, đài phun nước, hệ thống cây xanh đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sân khấu chính của buổi lễ đang được gấp rút hoàn thành, hứa hẹn mang đến một không gian hiện đại cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng cùng màn bắn pháo hoa mãn nhãn được du khách mong chờ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sân khấu chính của buổi lễ đang được gấp rút hoàn thành, hứa hẹn mang đến một không gian hiện đại cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng cùng màn bắn pháo hoa mãn nhãn được du khách mong chờ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện Sầm Sơn có trên 710 cơ sở lưu trú với trên 25.000 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện Sầm Sơn có trên 710 cơ sở lưu trú với trên 25.000 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đường phố Sầm Sơn bình yên trước khi mùa dịch lịch biển Sầm Sơn 2023 sắp diễn ra. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đường phố Sầm Sơn bình yên trước khi mùa dịch lịch biển Sầm Sơn 2023 sắp diễn ra. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Núi Trường Lệ nhìn từ trên cao bình yên trước khi diễn ra mùa du lịch biển năm 2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Núi Trường Lệ nhìn từ trên cao bình yên trước khi diễn ra mùa du lịch biển năm 2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hình ảnh làng chài ven bờ biển Sầm Sơn là điểm trải nghiệm của du khách cùng cuộc sống ngư dân lắng nghe những câu chuyện hơi thở phát triển của Sầm Sơn hôm nay. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hình ảnh làng chài ven bờ biển Sầm Sơn là điểm trải nghiệm của du khách cùng cuộc sống ngư dân lắng nghe những câu chuyện hơi thở phát triển của Sầm Sơn hôm nay. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Năm 2023, lần đầu Sầm Sơn có thêm một hòn Trống Mái phiên bản giới hạn ngay trên Quảng trường Biển Sầm Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Năm 2023, lần đầu Sầm Sơn có thêm một hòn Trống Mái phiên bản giới hạn ngay trên Quảng trường Biển Sầm Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một góc Sầm Sơn nhìn từ trên cao trước ngày khai hội du lịch Sầm Sơn 2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một góc Sầm Sơn nhìn từ trên cao trước ngày khai hội du lịch Sầm Sơn 2023. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những năm gần đây Sầm Sơn đã có những bước cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, du lịch Sầm Sơn đã và đang tạo được sức hấp dẫn mới đối với du khách thập phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những năm gần đây Sầm Sơn đã có những bước cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, du lịch Sầm Sơn đã và đang tạo được sức hấp dẫn mới đối với du khách thập phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong thời gian diễn ra lễ hội toàn bộ tuyến đường Hồ Xuân Hương sẽ cấm các phương tiện lưu thông. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong thời gian diễn ra lễ hội toàn bộ tuyến đường Hồ Xuân Hương sẽ cấm các phương tiện lưu thông. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau chương trình Lễ Kỷ niệm tại Sầm Sơn kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn là màn bắn pháo hoa tầm thấp chính thức khai trương mùa du lịch Sầm Sơn năm 2023.

Ngoài ra, sau sự kiện này là Lễ hội bánh chưng - bánh giầy tại sân khấu Đền Độc Cước vào ngày 29-6; Lễ hội cầu ngư, bơi chải tại Cảng cá Lạch Hới ngày 1 và 2-7…

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách tham gia lễ hội

Chiều 21-4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin công tác bố trí lực lượng bảo đảm ANTT lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 đã hoàn tất.

Theo đó, Thiếu tướng Trần Phú Hà Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an thành phố Sầm Sơn và các đơn vị được phân công theo chức năng, nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, quy trình, chế độ công tác, bám sát các chốt, địa bàn đã được phân công.

Thiếu tướng Trần Phú Hà (giữa) kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại TP Sầm Sơn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà (giữa) kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại TP Sầm Sơn.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng liên quan hướng dẫn, sắp xếp phương tiện cho các đại biểu và nhân dân về dự lễ. Bố trí các tổ, chốt tuần tra kết hợp với cố định để phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của lễ hội.

Đọc thêm