The Guardian: Trung Quốc âm thầm thử nghiệm kịch bản bị phương Tây trừng phạt giống Nga

(PLO)- Một nguồn tin ẩn danh tiết lộ một số cơ quan chủ chốt của chính quyền Bắc Kinh đã được yêu cầu thử đưa ra các biện pháp đáp trả trong trường hợp phương Tây áp đặt lên Trung Quốc các lệnh cấm vận tương tự với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Guardian hôm 4-5 cho biết chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh tiến hành một cuộc “kiểm tra toàn diện” để xem nước này sẽ xử lý như thế nào trước các biện pháp trừng phạt giống như những gì phương Tây áp đặt lên Nga.

Một nguồn tin ẩn danh quen thuộc với về vấn đề nói với tờ báo Anh rằng chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu cuộc thử nghiệm này một cách âm thầm vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3, trong lúc các nước phương Tây liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng nhằm vào Moscow.

Nguồn tin trên tiết lộ một số cơ quan chủ chốt của chính phủ đã được yêu cầu đưa ra các biện pháp đáp trả nếu phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận tương tự đối với Trung Quốc.

"Những người tham gia cuộc thử nghiệm này đã xem cách Nga bị các quốc gia khác đối xử như nền tảng và từ đó đưa ra các chính sách phản ứng phù hợp cho trường hợp chính Trung Quốc bị phương Tây đối xử theo cách tương tự" - nguồn tin giải thích.

Quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: RT

Quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: RT

“Từ quan điểm của Bắc Kinh, nếu các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu có thể thực hiện các biện pháp như vậy chống lại Moscow, họ cũng có thể làm như vậy với Trung Quốc. Vì vậy, cần phải biết đất nước ta thực sự kiên cường như thế nào” - ông Đồng Triệu (Tong Zhao), một thành viên cấp cao của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Bắc Kinh, cho hay.

“Trong vài năm qua, giới lãnh đạo Bắc Kinh ngày càng lo ngại rằng một cuộc xung đột chiến lược giữa Trung Quốc và phương Tây có thể không còn là vấn đề liệu nó có xảy ra hay không mà là khi nào nó xảy ra, cụ thể là về vấn đề liên quan đến Đài Loan” - ông Đồng nói thêm.

Trước đó, theo tờ Financial Times, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp vào tháng 4 với các ngân hàng trong và ngoài nước, bao gồm cả HSBC, để thảo luận cách họ có thể bảo vệ tài sản của mình ở nước ngoài trong trường hợp Mỹ và các nước phương Tây áp đặt lên Bắc Kinh các lệnh trừng phạt mà Nga đang chịu đựng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm