Trung Quốc tăng cường diễn tập 'tác chiến thực tế' gần Đài Loan

(PLO)-  Quân đội Trung Quốc tăng cường diễn tập tác chiến thực tế ở biển Hoa Đông, gần Đài Loan, khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và hòn đảo leo thang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã tăng cường diễn tập tác chiến thực tế ở biển Hoa Đông, gần Đài Loan, khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và hòn đảo leo thang, tờ South China Morning Post đưa tin.

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc hôm 3-5 đã thông báo về cuộc diễn tập tiến công đường biển trên biển Hoa Đông gần đây, với nội dung “liên quan chặt chẽ đến các nhiệm vụ của Hải quân, tập trung vào việc đối phó kẻ thù và thể hiện các điều kiện chiến đấu thực tế”.

Cuộc tập trận bao gồm hơn 10 mục, chẳng hạn như phòng thủ tầm gần, tấn công bằng hải pháo các mục tiêu trên biển, theo dõi và giám sát, kiểm soát thiệt hại và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Các tàu chiến tham gia tập trận trên biển Hoa Đông. Ảnh: WEIBO

Các tàu chiến tham gia tập trận trên biển Hoa Đông. Ảnh: WEIBO

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ không cho biết thời gian và địa điểm cụ thể của đợt diễn tập, nhưng cho biết cho hai tàu chiến tham gia diễn tập là tàu hộ vệ Type-054 Ôn Châu và tàu hộ tống cỡ nhỏ Type-056 Đức Dương.

Cuộc tập trận này dường như là sự tiếp nối của loạt cuộc diễn tập của quân đội Trung Quốc tại không phận và vùng biển xung quanh Đài Loan. Theo SCMP, các cuộc tập trận vốn được tổ chức để phản ứng trước chuyến thăm hòn đảo của đoàn nghị sĩ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm