Thêm 1 nhóm dọa giết chủ nhà, trộm 14 con gà đá ở Bình Chánh

 

Ngày 1-3, chị CTTHN (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết vừa bị nhóm trộm vào cắt lưới B40, bắt đi 14 con gà đá.

Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 28-2, tại ngôi nhà của vợ chồng chị N ở trên đường Lê Thị Nhung (ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A). Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Nhóm sáu thanh niên đi xe máy đến nhà của chị N để bắt trộm gà. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng, nhóm thanh niên gồm sáu người ngồi trên ba xe máy đến trước nhà chị N.

Trong lúc chó sủa inh ỏi, nhóm này chia tốp cắt lưới B40 ở hàng rào rồi đột nhập, bắt trộm gà.

“Tôi và chồng đang ngủ thì nghe chó sủa, chạy ra thì thấy nhóm này đang bắt gà nên hô hoán, kêu cứu nhưng họ không hề sợ hãi” – chị N kể.

Nam thanh niên cầm theo hung khí vào tận chuồng bắt gà. Ảnh chụp từ clip

Khoảng năm thanh niên sau đó mở gần 10 chuồng nuôi, bắt hết 14 con gà trống đá.

“Thấy vợ chồng tôi hô hoán, nhóm này vung hung khí dọa chém nên không dám phản kháng” – nạn nhân tiếp.

Một người bắt gà bỏ vào trong áo khoác. Ảnh chụp từ clip

Lúc này, bà MVC (46 tuổi - hàng xóm) cùng con chạy ra hô hoán. Tức thì nhóm thanh niên cầm hung khí tiến tới dọa chém chết.

“Họ cầm cây như mã tấu chỉ về tôi. Tôi chưa từng thấy kẻ trộm nào bị phát hiện mà manh động, thản nhiên như vậy” – bà C bức xúc.

Sau khi bắt trộm 14 con gà, nhóm này thản nhiên rời đi. Ảnh chụp từ clip

Nạn nhân cho biết, 14 con gà trống đá có giá trị hơn 10 triệu đồng. Nạn nhân cho biết có thông tin vụ việc cho một người ở khu phố chứ chưa báo công an.

Theo nạn nhân, nhóm trộm không hề sợ hãi, tỏ ra thản nhiên và dọa giết cả chủ nhà lẫn hàng xóm. Ảnh: NT

Trước đó PLO cũng có thông tin về việc một nhóm sáu thanh niên vào nhà ông PTT (50 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) khóa trái cửa, trộm đi 10 con gà đá vào sáng sớm 28-2.

Khi nạn nhân phát hiện, nhóm trộm cũng vung hung khí dọa giết và trêu ngươi trước khi rời đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm