Thêm một ngân hàng Mỹ gặp nguy cơ phá sản

(PLO)- First Republic Bank đang đối diện với tình trạng sụp đổ tương tự hai ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank and Signature Bank vào tháng 3 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (27-4), cổ phiếu của Ngân hàng First Republic Bank (Mỹ) tiếp tục sụp đổ khi đã giảm hơn 90% giá trị, thấp nhất kể từ khi thành lập ngân hàng này vào năm 1985.

Khi giới đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu First Republic Bank thì người gửi tiền cũng rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng này.

First Republic Bank đang đối diện với tình trạng sụp đổ tương tự hai ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank and Signature Bank vào tháng 3 vừa qua.

Các chuyên gia cho biết, First Republic Bank cũng mua trái phiếu và đang bị lỗ nặng hàng tỉ USD.

First Republic Bank sử dụng lượng lớn tiền mặt của mình đề đầu tư vào trái phiếu Mỹ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của ngân hàng vào các trái phiếu để tạo ra lợi nhuận từ tiền gửi, vốn là thứ giúp First Republic Bank nhiều năm duy trì biên lãi ròng lành mạnh, lại đồng thời cũng tạo ra rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng.

Họ đã không lường trước được những rủi ro mà nó có thể mang lại và những hành vi của người gửi tiền tại ngân hàng của mình. Do tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất từ trái phiếu Mỹ giảm sút khiến First Republic Bank mất đi nguồn thu.

Tin tức khoản lỗ này đã lan truyền khắp trên mạng xã hội đã khiến người gửi tiền hoảng sợ kéo đến rút gần 100 tỉ USD, bất chấp nhiều ngân hàng lớn của Mỹ trước đó đã bơm vào 30 tỉ USD cho ngân hàng này.

PGS.TS Phạm Công Hiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, nhìn chung, hệ thống ngân hàng dễ đối mặt với các rủi ro trong môi trường lãi suất cao. Đó là rủi ro về tính thanh khoản của các ngân hàng từ việc lạm dụng nguồn tiền vay ngắn hạn để đầu tư trái phiếu, rủi ro từ việc mất cân đối tiền mặt do lượng tiền chi trả lãi suất cho người gửi tăng cao, và rủi ro mất niềm tin của người gửi dẫn đến hiện tượng rút tiền hàng loạt.

Các nhà quản lý của First Republic Bank đang phải bán tài sản để đáp ứng thanh khoản. Nhưng họ lại đang lặp lại vết xe đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank. Để có tiền chi trả lãi suất cho người gửi, hai ngân hàng này buộc phải bán lỗ khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ của mình, khiến lỗ chồng lỗ và buộc họ phải tuyên bố phá sản.

Nhưng lúc này First Republic Bank hiện đang thuyết phục nhiều ngân hàng lớn mua tài sản với giá trị cao hơn để củng cố niềm tin và ngăn chặn tình trạng rút tiền ồ ạt của người gửi tiền.

Ảnh: The Hill

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm