Thêm ngân hàng của Mỹ bị phá sản và được mua lại

(PLO)- First Republic chính thức trở thành ngân hàng thứ ba của Mỹ bị phá sản trong năm 2023 và ngân hàng này đã được công ty dịch vụ tài chính JPMorgan mua lại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

First Republic chính thức trở thành ngân hàng thứ ba của Mỹ bị phá sản trong năm 2023. Ngày 1-5, các cơ quan quản lý đã tịch thu tài sản của ngân hàng First Republic và bán tài sản của ngân hàng này cho công ty dịch vụ tài chính JPMorgan, theo hãng tin Reuters.

Một chi nhánh của ngân hàng First Republic ở San Francisco, California (Mỹ). Ảnh: REUTERS
Một chi nhánh của ngân hàng First Republic ở San Francisco, California (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Cơ quan Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) - cơ quan quản lý ngân hàng First Republic - cho biết: công ty JPMorgan sẽ "tiếp nhận tất cả khoản tiền gửi, bao gồm các khoản tiền gửi không được bảo hiểm. Về cơ bản, công ty này sẽ tiếp nhận tất cả tài sản". Đồng thời, DFPI cũng chỉ định tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) là đơn vị tiếp quản.

Theo Reuters, công ty JPMorgan sẽ trả 10,6 tỉ USD cho FDIC để có thể kiểm soát hầu hết tài sản của ngân hàng First Republic. Ông Jamie Dimon - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan - cho biết: “Chính phủ đã mời chúng tôi và những người khác hành động, và chúng tôi đã làm theo”.

Trước khi bị sụp đổ, các khách hàng đã ồ ạt rút tiền gửi ra khỏi ngân hàng First Republic. Ngân hàng này cho biết trong quý I-2023, các khách hàng đã rút ra hơn 100 tỉ USD tiền gửi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi việc JPMorgan mua lại ngân hàng First Republic. Ông cũng lặp lại lời kêu gọi về việc đưa ra những quy định và quá trình giám sát ngân hàng chặt chẽ hơn.

“Những hành động này sẽ đảm bảo hệ thống ngân hàng vẫn an toàn và lành mạnh. Điều quan trọng là vụ việc không khiến khách hàng rơi vào tình huống khó khăn" - ông Biden nói.

Nhà Trắng ca ngợi các hành động "quyết đoán" của các cơ quan quản lý nhằm bảo vệ người gửi tiền và giữ cho hệ thống ngân hàng ổn định. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng ngân hàng First Republic đã "bị quản lý sai lầm nghiêm trọng" và sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả mà họ gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm