Thi công cao tốc Bắc-Nam: Nhiều công trình xã hội chưa được di dời

(PLO)- Hàng trăm học sinh ở xã Ba Đồn, Quảng Bình đang phải tiếp tục học tập trong những ngôi trường lẽ ra phải di dời để trả mặt bằng làm đường cao tốc Bắc - Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài 126,79km với mức đầu tư hơn 24.282 tỉ đồng.

Dự án đi qua các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới với ba dự án thành phần gồm: đoạn Vũng Áng -Bùng có chiều dài khoảng 43,8km; đoạn Bùng - Vạn Ninh có chiều dài khoảng 49,99km và đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài khoảng 32,95km.

Khu vực thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận xã Quảng Hải, TX Ba Đồn. Ảnh: BẢO THIÊN

Khu vực thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận xã Quảng Hải, TX Ba Đồn. Ảnh: BẢO THIÊN

Nhiều hệ lụy từ việc chậm di dời

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, tính đến cuối tháng 3, công tác trích đo hiện trường đã được các huyện hoàn thành 100%, kiểm đếm tài sản trên đất đạt 99,8%. UBND các huyện cũng đã ban hành 75 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và đã chi trả hơn 513 tỷ đồng cho các hộ dân (đạt hơn 73%). Tổng chiều dài những đoạn tuyến đã bàn giao cho các Ban Quản lý dự án là hơn 74 km (đạt 59,04%).

Tuy nhiên, tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, nơi có cao tốc Bắc Nam đi qua, hiện vẫn tồn tại nhiều công trình hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế, trụ sở UBND chưa được thực hiện di dời, hoàn trả mặt bằng, vẫn hoạt động cho đến khi có cơ sở mới.

Trạm Y tế xã Quảng Hải chưa được di dời nằm sát bên công trường cao tốc. Ảnh: BẢO THIÊN

Trạm Y tế xã Quảng Hải chưa được di dời nằm sát bên công trường cao tốc. Ảnh: BẢO THIÊN

“Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng đường cao tốc thì địa phương cũng tích cực phối hợp trong công tác vận động tư tưởng, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, ở địa phương hiện có bảy công trình hạ tầng xã hội nằm trong diện di dời, giải toả như: Chợ, trạm y tế, trường mầm non, trường TH&THCS Quảng Hải… Việc thi công cao tốc nhưng chưa di dời các công trình tập thể nằm sát bên cũng gây ảnh hưởng về tiếng ồn, khi họp hành phải chịu khó đóng kín cửa” - ông Cao Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn nói.

Hơn 700 học sinh “chịu khổ”

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Hải, cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn hai thôn Tân Đông và Vân Bắc thuộc xã này với chiều dài khoảng 1,3km. Vừa qua, thị xã Ba Đồn đã có văn bản đề nghị xã quy hoạch các vị trí của các công trình trường học, trụ sở và phía xã cũng đã có báo cáo phản hồi về những vị trí cụ thể. Tuy nhiên, việc di dời còn liên quan đến kinh phí, khi nào nhà nước bồi thường, hoàn trả mới tiến hành di dời.

Tiếng ồn từ máy móc thi công gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của hàng trăm em học sinh. Ảnh: BẢO THIÊN

Tiếng ồn từ máy móc thi công gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của hàng trăm em học sinh. Ảnh: BẢO THIÊN

Việc học tập của 524 em học sinh trường TH&THCS Quảng Hải và hơn 200 em học sinh trường mầm non Quảng Hải tại cơ sở cũ nay bị ảnh hưởng không nhỏ do tiếng ồn từ các phương tiện máy móc thi công và bụi từ dự án đang triển khai ngay sát phần đất đã giải phóng mặt bằng.

“Phía nhà trường hi vọng sớm có điểm trường mới để các giáo viên yên tâm dạy học”, thầy Phan Thanh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Hải, bày tỏ.

Trường TH&THCS Quảng Hải nằm cạnh công trường thi công cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: BẢO THIÊN

Trường TH&THCS Quảng Hải nằm cạnh công trường thi công cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: BẢO THIÊN

Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, cho biết đã có buổi làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp phù hợp. Cụ thể, đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc - Nam cam kết sẽ hạn chế không gây tiếng ồn và bụi bẩn ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em học sinh.

Đối với những khối công việc có tiếng ồn lớn, đơn vị sẽ thực hiện vào ngày nghỉ, các giờ buổi trưa, buổi tối và lúc sáng sớm khi học sinh nghỉ học. Đồng thời, thực hiện các biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn công trường thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Trong bối cảnh Quảng Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố tiềm năng và tập trung phát triển để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đi qua tỉnh càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sự đột phá và là một nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Với trách nhiệm của địa phương, tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ luôn chỉ đạo sát sao, quyết liệt và cùng đồng hành với Bộ Giao thông Vận tải, các Ban Quản lý dự án trong quá trình triển khai dự án; đảm bảo sớm bàn giao 100% diện tích các gói thầu xây lắp trước Quý II- 2023 để dự án được triển khai thuận lợi.

Tất cả vì mục tiêu đưa dự án vào khai thác sử dụng theo đúng mục tiêu, tiến độ trong năm 2025, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra”, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định tại lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam vào đầu năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm