Thí sinh rạng rỡ sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi

(PLO)- Nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn tiếng Anh khá "dễ thở".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-7, thí sinh đã thi xong bài thi môn Ngoại ngữ. Đây là bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành (quận 6), các thí sinh vô cùng vui vẻ và phấn khởi khi đã hoàn thành xong bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tươi cười sau khi làm xong bài thi môn tiếng Anh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Thí sinh tươi cười sau khi làm xong bài thi môn tiếng Anh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Em Nguyễn Hữu Tài (HS trường Đào Duy Anh rời phòng thi với tâm thế nhẹ nhõm vì đã hoàn thành rất tốt bài thi của mình.

Em cho biết các môn trước làm bài rất tốt và có nguyện vọng vào ngành Thiết kế đồ hoạ. "Môn Tiếng Anh em thấy đề hơi khó đối với em, tuy nhiên không xét tuyển ĐH nên em không lo. Chắc em làm trên điểm trung bình. Dù sao thì cũng hoàn thành rất tốt kỳ thi nên em cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ về em sẽ đi Đà Lạt chơi và đợi điểm thi thôi" - Tài nói.

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cùng tâm trạng với Tài, em Nguyễn Cẩm Thuỳ cũng vô cùng thoải mái khi vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng. Nhung em cho biết môn Tiếng Anh làm bài tạm ổn, không dùng để xét tốt nghiệp nên em không quá căng thẳng. "Các môn trước em làm bài rất ổn. Nếu may mắn em nghĩ mình sẽ đậu vào ngành Logistic. Đây là ngành yêu thích của em. Hoàn thành xong bài thi này em thấy khoẻ hẳn đi. Từ giờ chỉ cần xoã và đợi kết quả thôi" - Thuỳ nói.

Đến đón con thi xong môn cuối cùng, chị Đinh Thị Nhung (42 tuổi, ngụ Tiền Giang) cho biết con chị học cấp ba nội trú trên TP. Dịp này chị lên đưa đón con đi thi, hôm nay sau khi kết thúc môn cuối cùng sẽ chở con về quê nghỉ hè.

"Con thi tôi cũng có chút lo lắng, giờ thấy con thi xong rồi thì nhẹ cả người. Con được bao nhiêu điểm cũng không sao vì cháu đã cố gắng hết mình rồi. Con tôi đã đậu xét tuyển vào ngành Quản trị nhân sự của trường ĐH Công nghệ Sài Gòn. Kỳ thi này chỉ mong đậu tốt nghiệp là yên tâm vào ĐH. Giờ cho con về quê nghỉ hè thật thoải mái" - chị Nhung nói.

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn, em Huỳnh Tấn Khang HS lớp 12A2 trường THPT Trương Vĩnh Ký thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Với nguyện vọng thi vào trường ĐH Y Dược nên Khang không có quá nhiều lo lắng, em tự tin làm được trên 70%.

Đội mưa đợi con ở điểm thi từ lúc con vừa bắt đầu làm bài, cô Tú Lan (quận 11) là phụ huynh của em Trương Mỹ Linh bày tỏ vui sướng khi con gái hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hai mẹ con cảm thấy vui sướng vì đã kết thúc một kỳ thi đầy áp lực. Ảnh: TÚ NGÂN

Hai mẹ con cảm thấy vui sướng vì đã kết thúc một kỳ thi đầy áp lực. Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Tú Lan cho hay, cô không áp lực chuyện con cái phải học theo ý gia đình. Chỉ cần là con yêu thích thì cứ học, với cô chỉ cần con nên người có công việc tử tế là cô đã vui lòng.

Cùng chung tâm trạng, cầm trên tay những ly trà sữa ngọt ngào, gương mặt ánh lên sự tự hào, cô Lưu Mỹ Tiên (quận Bình Tân), phụ huynh của em Nguyễn Khánh Vy trường THPT Trương Vĩnh Ký tâm sự, vì con gái thích uống trà sữa nên cô mua đến điểm thi làm quà cho con sau khi con đã hoàn thành môn cố cùng. Cô rất vui và tự hào về con gái của mình. Hy vọng rằng con sẽ có kết quả tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Tại điểm thi Trường THCS Quang Trung (quận Gò Vấp), bước ra khỏi phòng thi thí sinh Duy Anh cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay khá dễ. Môn Tiếng Anh em nghĩ mình sẽ được trên 8 điểm.

"Sáng nay em thi tổ hợp các môn khoa học xã hội làm khá tốt. Kỳ thì này em thấy cũng không quá căng thẳng, bản thân em thấy rất thoải mái", Duy Anh nói thêm.

Còn thí sinh Hải Dương cho hay “Đề thi Tiếng Anh năm nay dễ hơn đề năm ngoái. Đề có 40 câu, trong đó 5 câu cuối khá khó nhưng em vẫn làm được. Em nghĩ mình sẽ được tầm khoảng 9 điểm. Sáng nay em thi tổ hợp khoa học tự nhiên và em làm bài khá tốt. Nguyện vọng của em xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Ở HÀ NỘI, Tại điểm thi Trường THPT Lê Qúy Đôn (quận Đống Đa) nhiều sĩ tử hớn hở bước ra khỏi phòng thi, đa số các em cho biết đề thi môn Ngoại ngữ không quá khó để giành điểm khá trở lên.

Thí sinh Phạm Diệu Linh cho biết, em đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với những gì như mong đợi.

Đa số thí sinh cho rằng đề không quá khó. Ảnh: PHI HÙNG
Đa số thí sinh cho rằng đề không quá khó. Ảnh: PHI HÙNG

Đa số thí sinh cho rằng đề không quá khó. Ảnh: PHI HÙNG

“Chiều nay là môn thi cuối cùng, đây cũng là môn lợi thế của em. Để có một kỳ thi tốt, trước đó em đã phải ôn luyện rất nhiều”- Linh chia sẻ.

Nói về đề thi tiếng Anh, Thu cho biết đề thi có sự phân hóa, nhưng vẫn đủ để thí sinh vượt qua ngưỡng điểm trung bình. Còn những bạn khá giỏi không quá khó để để giành điểm 8 – 9.

Một thí sinh khác cũng chia sẻ, các câu khó phân bố đều ở trong đề thi, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng vốn từ vựng, ngữ pháp… tốt.

Như vậy, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sau hai ngày.

Nhận định về đề thi môn tiếng Anh, cô KA, giáo viên một trường THPT tại quận 3 cho biết, đề thi không mang tính chất đánh đố tuy nhiên vẫn đảm bảo độ phân hóa.

Về cấu trúc, đề thi bám sát đề tham khảo của Bộ GD & ĐT Nội dung kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12 và bám sát chương trình 3 năm THPT. Vì vậy thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa sẽ đạt được điểm trung bình. Tuy nhiên trong đề vẫn xuất hiện một số câu từ vựng khó (về thành ngữ) nhằm phân hóa thí sinh đạt điểm 9 và 10. Về cơ bản mức độ các câu khó không nhiều. Các chủ điểm ngữ pháp được phân bố dàn trải đều.

Nhìn chung năm nay đề Tiếng Anh tương đương như đề năm ngoái, phù hợp với năng lực và kiến thức các em được học. Dự kiến đề này thí sinh sẽ dễ dàng đạt điểm 7, điểm 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm