Thiếu tá quân đội hy sinh khi cứu 2 người đuối nước

(PLO)- Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đã hy sinh sau khi dũng cảm cứu hai người dân bị đuối nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-9, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên xác nhận Thiếu tá Trương Hồng Kỳ (42 tuổi), Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã hy sinh sau khi dũng cảm cứu sống hai người dân bị đuối nước.

Thông tin ban đầu từ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu cho hay, lúc 16 giờ cùng ngày, có hai người dân bị sóng đánh cuốn ra xa bờ ở vùng biển Đồng Bé thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu.

Thiếu tá Trương Hồng Kỳ. Ảnh tư liệu của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu

Thiếu tá Trương Hồng Kỳ. Ảnh tư liệu của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Kỳ nhanh chóng bơi ra cứu hai người dân đang bị đuối nước. Tuy nhiên, sóng to khiến Thiếu tá bị đuối sức, không bơi vào bờ được.

Lúc này, người dân trên bờ bơi ra đưa Thiếu tá vào bờ hô hấp sơ bộ, sau đó đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu nhưng không qua khỏi. Hiện thi thể Thiếu tá Kỳ đã được đưa về gia đình ở thị xã Sông Cầu để lo hậu sự.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, hành động cứu người của Thiếu tá Trương Hồng Kỳ là rất dũng cảm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên sẽ xác minh, báo cáo lên cấp trên để thực hiện các chế độ chính sách cho Thiếu tá Kỳ và gia đình theo quy định.

Theo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, Thiếu tá Trương Hồng Kỳ có vợ và hai con 16 tuổi và 10 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm