Thiếu úy công an bị thương khi truy bắt nghi phạm ma túy

Sáng 16-9, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã đến Bệnh viện 30/4 Bộ Công an tại TP.HCM để thăm hỏi, động viên Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị thương trong khi truy đuổi, bắt giữ đối tượng ma túy.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương khi truy đuổi nghi phạm ma túy. Ảnh: Q.MINH

Vị lãnh đạo Công an Đắk Nông biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Thiếu úy Hùng và lực lượng Công an huyện Đắk Song trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Mười động viên, thăm hỏi về tình hình sức khỏe của Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng và yêu cầu các đơn vị chức năng và Công an huyện Đắk Song tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để Thượng úy Hùng yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe, nhanh chóng trở về đơn vị tiếp tục công tác.

“Công an huyện Đắk Song khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương”- Đại tá Hồ Văn Mười chỉ đạo.

Đại diện Công an huyện Đắk Song cùng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông đã thăm hỏi, động viên Thiếu úy Hùng. Ảnh: Q.Minh

Trước đó, trưa ngày 14-9, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Đăk Song đã bắt quả tang Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, trú tại xã Đăk Mol, huyện Đắk Song) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ ba gói nghi ma túy đá, một dụng cụ sử dụng ma túy.

Trong khi truy đuổi, vật lộn, khống chế, bắt giữ Nguyễn Tuấn Vũ, Thiếu úy Hùng đã bị thương ở phần chân (đứt dây chằng chéo gối).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm