Thiếu vaccine, Mumbai tạm đóng cửa tất cả trung tâm tiêm chủng

Hãng Reutes ngày 30-4 dẫn lời giới chức trách Ấn Độ cho biết tất cả trung tâm tiêm chủng ở Mumbai - thành phố lớn nhất nước này - sẽ đóng cửa trong ba ngày từ ngày 30-4 do thiếu vaccine ngừa COVID-19.  

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ hôm 30-4 ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày ở mức kỷ lục, với 386.452 trường hợp, trong khi số ca tử vong vì COVID-19 đã tăng 3.498 trong vòng 24 giờ qua, theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng con số COVID-19 thực tế tại Ấn Độ có thể cao hơn từ năm đến 10 lần so với con số chính thức.

Thiếu vaccine, Mumbai tạm đóng cửa tất cả trung tâm tiêm chủng. Ảnh: REUTERS

Theo thống kê của Reuters, Ấn Độ ghi nhận thêm khoảng 7,7 triệu ca COVID-19 kể từ cuối tháng 2 đến nay. Trước đó, Ấn Độ tăng thêm 7,7 triệu ca trong vòng sáu tháng.

Ấn Độ đang trong cuộc khủng hoảng sâu sắc, khi các bệnh viện và nhà xác quá tải, thuốc men và ôxy thiếu hụt và việc di chuyển ở các thành phố lớn nhất bị hạn chế nghiêm ngặt.

Ấn Độ là quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng vẫn không có đủ nguồn dự trữ để đối phó làn sóng COVID-19 thứ hai tại nước này. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã lên kế hoạch tiêm chủng cho tất cả người lớn bắt đầu từ ngày 1-5.

Kể từ tháng 1, chỉ khoảng 9% trong số 1,4 tỉ người Ấn Độ đã được tiêm một liều vaccine. Một số tiểu bang cho biết không thể tiêm chủng cho những người từ 18-45 tuổi ngay.

Theo Reuters, Thủ tướng Modi ngày 30-4  có lịch trình gặp các bộ trưởng trong nội các để thảo luận cách ứng phó làn sóng COVID-19 tại nước này, hiện đang làm tê liệt hệ thống y tế và có nguy cơ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lớn trước tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ngày càng tăng.

Các nguồn viện trợ quốc tế đã bắt đầu đến Ấn Độ nhằm giúp nước này đối phó COVID-19. Chuyến bay đầu tiên của Mỹ mang theo bình ôxy, bộ điều chỉnh ôxy, bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh, khẩu trang N95 đã đến thủ đô Delhi trong ngày 30-4. 

Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Cũng giống như Ấn Độ đã sớm hỗ trợ chúng tôi trong đại dịch, Mỹ cam kết làm việc khẩn trương để cung cấp hỗ trợ cho Ấn Độ trong thời điểm cần thiết”.

"Hôm nay, chúng tôi tự hào giao lô hàng đầu tiên gồm thiết bị ôxy quan trọng, phương pháp điều trị và nguyên liệu thô để sản xuất vaccine" – ông Blinken cho biết

Mỹ sẽ gửi hơn 100 triệu USD viện trợ y tế, bao gồm 1.000 bình ôxy, 15 triệu khẩu trang N95 và một triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Ấn Độ.

Các lô sản phẩm y tế từ các quốc gia khác cũng tiếp tục được chuyển đến Ấn Độ, với một lô hàng thứ ba từ Anh đến Ấn Độ trong cùng ngày, trước lô hàng của Mỹ. Romania và Ireland cũng gửi các vật dụng y tế khác đến Ấn Độ từ tối 29-4.

Cuộc khủng hoảng nguồn cung ôxy y tế nghiêm trọng tại Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giảm bớt vào giữa tháng 5, khi nguồn cung ôxy dự kiến tăng 25% và cơ sở hạ tầng giao thông sẵn sàng đáp ứng nhu cầu gia tăng mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm