Báo chí lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong đại dịch

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức họp mặt lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) vào hôm qua 17-6.

Báo chí lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong đại dịch ảnh 1
Công việc tiếp phẩm hàng ngày của lực lượng dân quân tự vệ tại Trung tâm giáo dục An ninh, Quốc phòng (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: P.ĐIỀN

Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 7 và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã phản ảnh khá toàn diện mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đặc biệt, từ sau tết đến nay báo chí đã phản ánh, ghi nhận và lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 - tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19.
Riêng Báo Pháp Luật TP.HCM, khi bùng phát dịch bệnh đã phối hợp Cục Chính trị Quân khu cử phóng viên đến tác nghiệp tại các khu cách ly, bệnh viên dã chiến, vùng biên giới, cửa khẩu, cảng. 

Phóng viên đã ghi lại những công việc và hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ cùng đội ngũ y bác sĩ, lực lượng công an, biên phòng ngày đêm làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, họ cũng phải cách ly gia đình thời gian dài.

Các vệt bài của Báo về cuộc chiến chống đại dịch COVIDD-19 đã phản ánh sinh động, khá toàn diện về công tác diễn tập, sẵn sàng chống dịch cũng như cuộc sống sinh hoạt bên trong các khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến trên địa bàn Quân khu 7.

Báo cũng làm cầu nối để chuyển phần đóng góp của người dân hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ tại tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 ở các khu cách ly do lực lượng vũ trang Quân khu phụ trách. 

Báo chí lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong đại dịch ảnh 2
Lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: P.ĐIỀN

Cục Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh những câu chuyện cảm động, những hình ảnh, tư liệu quý mà lực lượng phóng viên tác nghiệp tại hiện trường đã được truyền tải đến nhân dân liên tục thời gian qua. Từ đó, lan tỏa làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đã đánh giá cao các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã phối hợp tuyên truyền hiệu quả giữa lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung khái quát qua các hoạt động phối hợp tuyên truyền mà hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu được phản ánh kịp thời, toàn diện.

Theo đó, ý thức quốc phòng, bảo vệ tổ quốc của hệ thống chính trị và Nhân dân được nâng cao. Đồng thời, sức mạnh tổng hợp bảo vệ tổ quốc ngày càng mạnh mẽ; chính trị, xã hội ổn định, kinh tế ngày càng phát triển. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Quân khu 7 ngày càng tỏa sáng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm