Công an thông tin vụ tàu hỏa trật đường ray tại ga Sông Phan, Bình Thuận

Chiều 16-1, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vụ tàu hỏa trật đường ray vào sáng cùng ngày tại ga Sông Phan (xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) là do sự cố kỹ thuật của đoàn tàu chứ không phải là tai nạn đường sắt.

Ga Sông Phan nơi xảy ra sự cố. Ảnh ĐS.

Trước đó vào lúc 9g22 phút ngày 16-1, tàu vận chuyển hàng ký hiệu ASY2 vận chuyển 720 tấn hàng thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn chạy hướng Bắc-Nam.

Khi vào ga Sông Phan, km1582 đi trên đường tránh số 1 thì gặp sự cố trật đường ray tại toa số 13, ký hiệu NR MC005.

Phòng CSGT đã cử lực lượng CSGT đường sắt đến hiện trường phối hợp với ngành đường sắt khắc phục sự cố. Đến 12g30 cùng ngày, sự cố được khắc phục, đoàn tàu tiếp tục lưu thông.

Sự cố trật đường ray không thiệt hại về người, tài sản và không gây ảnh hưởng, gián đoạn chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm