Hàng loạt trường học ở Huế tan hoang sau bão số 13

Chiều 15-11, giáo viên trường Tiểu học Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đến trường dọn dẹp tại dãy nhà gồm bốn phòng học bị tốc mái. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Đỗ Viết Đề, Hiệu trường Trường Tiểu học Phú Thuận cho biết rạng sáng cùng ngày, bão số 13 gây gió to và giật mạnh tại địa phương. Khi hết gió giật mạnh ông đến trường thì thấy cảnh một dãy nhà có bốn phòng học tan hoang. Bên trong các thiết bị dạy học ẩm ướt, hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Thấy các dãy nhà vốn là nơi dạy học tan hoang sau một trận bão, nhiều cô giáo không khỏi buồn bã. Ảnh: NGUYỄN DO

Một cô giáo lặng lẽ một góc phòng, thu dọn những đồ đạc trong đóng đổ nát. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo thầy Đề, 4 phòng học bị tốc mái gồm có ba phòng chức năng (dạy âm nhạc, mỹ thuật,...) và một phòng học. Ảnh: NGUYỄN DO

Những gương mặt buồn bã khi quay lại trường. Ảnh: NGUYỄN DO

Thầy Đề (trong ảnh) cho biết ngoài dãy nhà tốc mái thì ngồi trường cũng bị nhiều như hỏng khác như nhiều viên ngói tại các dãy nhà khác bị đổ vỡ, nhà xe bị sập. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài trường tiểu học Phú Thuận (huyện Phú Vang) thì tại huyện Phú Lộc có sáu trường khác bị ảnh hưởng, hư hỏng về cơ sở vật chất; ở thị xã Hương Trà và các địa phương khác cũng có nhiều ảnh hưởng, hư hỏng nhưng hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm